Bay nhiều, di chuyển thường xuyên - Giải pháp nào tiết kiệm tối đa chi phí?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Số lượng chuyến bay được khai thác còn hạn chế trong khi nhu cầu di chuyển của khách hàng tăng cao trở lại kéo theo tình trạng vé máy bay đã đắt lại còn hiếm. Bài toán chi tiêu làm thế nào để mua được vé với giá tốt đã khó nay còn khó hơn.

“Bay sau dịch” - Tưởng không khó mà khó không tưởng

Theo kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải hàng không nội địa, việc mở bán, khai thác các chuyến bay sẽ được cho phép hoạt động trở lại nhưng phải thích ứng với quy định nới lỏng giãn cách của từng địa phương. Vừa mới mở bán trở lại, cộng đồng đam mê xê dịch đã truyền tại nhau về tình trạng vé máy bay vừa khó kiếm, vừa khó mua trên khắp các trang mạng xã hội.

Theo đại diện một hãng hàng không, giá vé máy bay cao là điều khó tránh trong bối cảnh các hãng mới bắt đầu khai thác trở lại với tần suất tối đa 50% công suất trong khi nhu cầu đi lại sau thời gian giãn cách lại tăng cao. Trung bình giá vé mỗi chặng tăng từ 1,5 đến 2,5 triệu, thậm chí có chặng tăng đến 4 - 5 triệu so với thời điểm trước dịch.

Các chuyến bay trong giai đoạn “bình thường mới” luôn trong tình trạng “full” khách - Ảnh minh họa

Các chuyến bay trong giai đoạn “bình thường mới” luôn trong tình trạng “full” khách - Ảnh minh họa

Đáng chú ý, với chặng bay từ TP HCM đến Hà Nội, nhiều chuyến bay có giá vé lên tới hơn 7 triệu đồng cho hạng vé thương gia trong khi giá vé hạng phổ thông dao động trong khoảng 3,5 - 4 triệu (đã bao gồm thuế phí). Trong tháng 10, các hãng bay cũng ghi nhận tình trạng "cháy vé" ngay sau khi mở bán. Hiếm có khó tìm, cư dân mạng còn đùa vui “có tiền cũng không mua được vé” về Hà Nội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang có tác động không nhỏ lên thu nhập của người dân, việc phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn cho các dịch vụ di chuyển hàng không trở thành nỗi băn khoăn lớn đối với rất nhiều người. Hơn bao giời hết, đây chính là lúc người tiêu dùng phải tìm đến những giải pháp chi tiêu thông minh, tiết kiệm hơn, vừa đảm bảo nguồn tài chính, vừa đáp ứng được nhu cầu đi lại đường dài trong thời gian tới.

Bí kíp cho những người hay di chuyển

Ngoài việc thức “canh sale” từ những đợt kích cầu hiếm hoi của các hãng hàng không thì mua thẻ bay, gói combo vé máy bay là một giải pháp tiêu dùng kinh tế hơn cả. Các hình thức thẻ bay, gói vé sẽ hạn chế việc giá cả bất ổn, mang đến nhiều sự ưu tiên, quyền lợi kèm theo cho khách hàng từ khâu đặt vé đến trải nghiệm các dịch vụ hàng không.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hình thức thẻ bay mang lại cho khách hàng các quyền lợi khác nhau, giúp khách hàng có đa dạng sự lựa chọn. Trong đó, hình thức thẻ bay trả trước với hạn mức nhất định giúp khách hàng thanh toán linh hoạt, quản lý chi tiêu dễ dàng cùng một số quyền lợi đi kèm. Một số khác lại mang đến các ưu đãi giảm giá với tỉ lệ nhất định hay các combo đồng giá cho tất các các chuyến bay, mang đến cho người dùng tâm lý “không lo về giá” trước mỗi chuyến đi…

Nhắc đến các sản phẩm thẻ bay không thể không nhắc đến DigiLink - sàn TMĐT đầu tiên cung cấp các sản phẩm thẻ Bay - Nghỉ dưỡng - Golf - Du thuyền chất lượng cao. Theo nhiều tín đồ mê xê dịch, mua được thẻ bay để đặt vé thả ga quanh năm đã là một cách tiết kiệm, thì đặt thẻ bay, combo vé máy bay tại DigiLink lại còn tiết kiệm hơn khi được hưởng nhiều ưu đãi chiết khấu và quà tặng hấp dẫn.

Ngoài các sản phẩm “must - have” với giới doanh nhân như bộ đôi Business Trip Card hay Bamboo Pass Business được bán với mức giá vô cùng ưu đãi, DigiLink còn cung cấp nhiều combo vé phù hợp với những nhu cầu ngắn hạn như Bamboo Luxe – Gói 4 vé đồng giá hạng Business với giá mỗi vé chỉ từ 2 triệu đồng. Giá cho các gói vé đều đã bao gồm các khoản thuế và lệ phí sân bay theo quy định - một mức giá “không tưởng” ở thời điểm hiện tại.

Bamboo Luxe – Gói vé đồng giá hạng Thương gia chỉ từ 2 triệu đồng/vé

Bamboo Luxe – Gói vé đồng giá hạng Thương gia chỉ từ 2 triệu đồng/vé

Đặc biệt, khi không còn nhu cầu sử dụng các sản phẩm thẻ bay, khách hàng cũng có thể chuyển nhượng lại thẻ ngay tại sàn DigiLink nhờ tính năng trao đổi, mua bán. Với tính năng này, rất nhiều người dùng của DigiLink sẽ có cơ hội trải nghiệm đa dạng sản phẩm mà không lo lãng phí, đồng thời khách hàng còn có thể tìm thấy những sản phẩm có quyền lợi tương tự với giá “mua lại” rẻ hơn nhiều.

Chủ động về lịch trình, thuận tiện khi thanh toán, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn chính là điểm cộng của DigiLink với các tín đồ mê xê dịch. Trải nghiệm mua thẻ bay trên những nền tảng số thông minh như DigiLink được đánh giá là giải pháp tối ưu cho bài toán “bay nhiều với chi phí tối thiểu”.