Cụ thể, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Shimura Kengo, người tự xưng là chủ doanh nghiệp ở quận Toshima của Tokyo, một ngày sau khi nữ sinh nói trên rời nhà ở tỉnh Gunma. Trước đó, em nói với mẹ là đi gặp bạn.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã gửi tin nhắn nói rằng có thuốc ho cho em. Sau đó, hắn ta lái xe đưa em đến một khách sạn ở tỉnh Saitama. Nghi phạm này có thể bị truy tố tội bắt cóc trẻ vị thành niên.
Mẹ của em theo dõi vị trí qua ứng dụng định vị trên điện thoại và nhận thấy tốc độ di chuyển quá nhanh, không giống như đang đi bộ. Người mẹ đã báo cảnh sát, nói rằng có thể con gái đã bị bắt cóc và đang ở trên một chiếc xe ô tô. Từ đó, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm này.
Cảnh sát cho biết nghi phạm khai rằng biết em là học sinh trung học cơ sở và đã thừa nhận cáo buộc.