Bắt cóc con tin ở thủ đô Paris

ANTD.VN -Ngày 21-8, xảy ra một vụ bắt giữ con tin tại toà nhà ở đại lộ Boulevard de Strasbourg ở khu vực Strasbourg-Saint-Denis, quận 10 của thủ đô, Paris. Cảnh sát đã đột kích vào toà nhà.

Nhận được tin báo về vụ bắt cóc con tin vào lúc 16h30 giờ địa phương, cảnh sát Pháp đã phong tỏa toàn bộ khu vực Strasbourg-Saint-Denis. Một tay súng đã bắt giữ 2 con tin trong toà nhà nằm trên đại lộ Boulevard de Strasbourg. Tên này hò hét và chĩa súng lên trời bóp cò.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ con tin

Các chuyên gia thương thuyết thuộc lực lượng đặc nhiệm giải cứu con tin đã có mặt tại hiện trường và trao đổi với đối tượng. 

Một quan chức Bộ Nội vụ Pháp cho biết: “Nhu cầu của tên này thực sự mơ hồ và không mạch lạc. Các nhà đàm phán đã không hiểu hắn muốn gì".

Tên này yêu cầu được nói chuyện với Đại sứ quán Iran để có thể gửi một thông điệp tới chính phủ Pháp.

Quyết định đột kích được đưa ra. Cảnh sát tiếp cận giải cứu con tin qua lối đi của nhà hàng Ấn Độ phía sau toà nhà. Các nhân chứng tại hiện trường nghe thấy 4 tiếng nổ.

Lực lượng đặc nhiệm trong vụ đột kích

Bộ trưởng nội vụ của Pháp cho biết, một người đàn ông đã bị bắt và hai con tin đã được giải cứu.

Hiện danh tính kẻ bắt cóc và 2 nạn nhân chưa được tiết lộ.

Cảnh sát Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc.