TP.HCM:

Bắt 15 đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự ẩn náu trong khách sạn

ANTĐ - Bao vây khách sạn trong nhiều giờ liền, lực lượng công an tạm giữ 15 đối tượng tình nghi là những băng nhóm phạm pháp hình sự, đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật…

Hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cùng Công an huyện Bình Chánh, đang mở rộng điều tra về 15 người tình nghi phạm pháp bị tạm giữ khi đột kích, kiểm tra, khám xét khách sạn Tân Kim Sơn (đường số 3, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh) vào sáng 18/3.

Khách sạn Tân Kim Sơn

Trước đó qua quá trình điều tra theo dõi, 8h sáng 18/3 gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị phối hợp nói trên đã đột kích, kiểm tra, khám xét bất ngờ đối với các phòng của khách sạn Tân Kim Sơn.

Lúc này trong khoảng 10 phòng của khách sạn có khách lưu trú, khi biết Công an đập cửa, những người trong các phòng đã vứt bỏ những bịch, viên nghi là ma túy rồi tìm cách tẩu thoát bằng mọi cách; số còn lại cố thủ trong phòng.

Những người tình nghi phạm pháp, bị tạm giữ tại cơ quan Công an 

Giang Hào Kiệt - đối tượng phân phối ma túy bị bắt giữ tại khách sạn

Hơn nhiều giờ bao vây, Công an đã kiểm soát được hiện trường, tiến hành tạm giữ 15 người. Tại hiện trường các phòng khách sạn khi kiểm tra, khám xét, Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 42 viên ma túy tổng hợp, 3 bịch ma túy đá, 2 cây mã tấu tự chế, 32 ĐTDĐ, 8 xe gắn máy cùng nhiều nữ trang vàng bạc...

Tang vật cơ quan Công an thu giữ

Trong số đối tượng bị điều tra, Công an xác định có nghi can Giang Hào Kiệt (SN 1973, ở quận 8), là đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện, 2 đối tượng tình nghi là dân cướp giật, 4 đối tượng có tàng trữ trái phép chất ma túy, còn lại lại con nghiện.
Công an tình nghi những người bị tạm giữ điều tra thuộc nhiều băng nhóm phạm pháp hình sự.

Lực lượng công an đang sàng lọc, làm rõ, cũng như xử lý hành vi liên đới của chủ khách sạn Tân Kim Sơn.