Bán xăng phân phối như thời bao cấp

(ANTĐ) - Sau khi báo An ninh Thủ đô có bài viết phản ánh về tình trạng người dân trên địa bàn huyện Mê Linh nháo nhào vì không mua được xăng, đến ngày 29-4, các điểm bán xăng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người dân lại phải mua xăng kiểu phân phối.

Bán xăng phân phối như thời bao cấp

(ANTĐ) - Sau khi báo An ninh Thủ đô có bài viết phản ánh về tình trạng người dân trên địa bàn huyện Mê Linh nháo nhào vì không mua được xăng, đến ngày 29-4, các điểm bán xăng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người dân lại phải mua xăng kiểu phân phối.

>>>Dân nháo nhào vì... không mua được xăng

Xăng quá hiếm nên phải mua dự trữ ?

Mua xăng thời bao cấp

Hơn 9 giờ sáng 29-4, phóng viên ANTĐ trở lại điểm bán xăng ở ngã ba Cổ Ngựa, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh của công ty TNHH thương mại Yến Huân là cảnh người dân xếp hàng, chen lấn để mua xăng. Ngoài việc đổ xăng vào các phương tiện đi lại như xe máy, ô tô, hầu hết người dân còn mang can, chai để mua dự trữ vì sợ các điểm bán xăng lại đóng cửa. Tuy nhiên, tất cả người dân lại một lần nữa rơi vào thất vọng, vì dù đã mở cửa trở lại, nhưng điểm bán xăng này chỉ bán phân phối, quy định mỗi người chỉ được mua 30.000 đồng.

Theo phản ánh của những người mua xăng vào sáng 29-4, dù người mua có năn nỉ thế nào đi nữa, nhân viên bán xăng chỉ bán 30.000 đồng mà không giải thích lý do. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, xã Mê Linh cho biết, ngay từ sáng sớm tôi đã phải đi mua xăng vì 2 chiếc xe máy của nhà đã cạn, xăng để bơm nước lên ruộng hoa cũng không còn. Nhưng, tôi đi mua tại cây xăng này (ngã ba Cổ Ngựa-PV) họ chỉ bán cho 30.000 đồng mà không có lý do gì cả. Tôi thắc mắc nhân viên bán xăng bảo, chỉ bán 30.000 đồng, không mua thì đi chỗ khác, nhanh nhanh còn đến lượt người khác.

Gần đối diện cây xăng của công ty Yến Huân là cây xăng của công ty TNHH Tùng Thuận, cũng bán xăng kiểu phân phối. Anh Hùng bức xúc, đi 2 điểm bán xăng mới mua được 50.000 đồng. Cây xăng Tùng Thuận chỉ bán 20.000 đồng, chưa đầy bình 1 chiếc xe máy, lấy đâu xăng để chạy máy bơm. “Thế này chỉ còn cách, tôi về, để vợ ra mua lần 2, rồi sai đứa con ra mua lần 3 chắc mới đủ xăng để dùng. Ở giữa Thủ đô mà còn cảnh phải mua xăng kiểu phân phối thế này, bảo sao dân chúng tôi không hoang mang, không ồ ạt mang can, lọ đi mua xăng. Hoàn cảnh phải xoay như vậy, chứ ai muốn mua xăng về tích trữ trong nhà, khác nào ôm quả bom”, anh Hùng phản ánh.

Để chứng thực điều này, phóng viên ANTĐ đã vào 2 điểm bán xăng mà người dân phản ánh để mua. Tại điểm bán xăng của công ty Yến Huân, tôi đề nghị được đổ đầy bình, nhân viên bán xăng đáp, chỉ đổ 30.000 đồng. Tôi xuống nước, vậy đổ cho em 50.000 đồng, vì xe em hết sạch xăng, lại phải đi đường dài, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng thái độ gắt gỏng của nhân viên bán xăng. Tôi qua điểm bán xăng của công ty Tùng Thuận và đề nghị đổ 50.000 đồng, nhưng nhân viên bán xăng nói, chỉ đổ 20.000 đồng. Tôi thắc mắc sao chỉ đổ 20.000 đồng, thì nhân viên bán xăng nói,  muốn đổ hơn thì đi chỗ khác, ở đây chỉ đổ 20.000 đồng.

Sự việc chỉ kết thúc khi lực lượng quản lý thị trường thuộc đội QLTT số 32 xuất hiện để làm việc, lúc này, điểm bán xăng của công ty Yến Huân mới bỏ kiểu bán phân phối, khống chế.

Sẽ rút giấy phép nếu tái phạm

Tại buổi làm việc sáng 29-4, đội QLTT 32 huyện Mê Linh đã kiểm tra 2 bể xăng dầu của công ty Yến Huân, cùng hiện trạng 6 cột xăng dầu của công ty. Tại thời điêm kiểm tra, lượng xăng còn là 12,3m3, dầu còn là 11,2m3 và chỉ có 2 cây xăng hoạt động, còn lại vẫn với lý do sửa chữa, bảo dưỡng chưa xong. Lý giải về việc xăng trong bể vẫn còn nhiều nhưng doanh nghiệp lại bán xăng kiểu phân phối, ông Ngô Văn Huân, Giám đốc công ty TNHH TM Yến Huân cho rằng, do thời điểm buổi sáng quá đông khách đến mua, lại không có tiền lẻ trả lại, nên mới khống chế 1 mức bán cho nhanh và thuận tiện. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm nhạy cảm, nên công ty làm vậy để phòng trường hợp có kẻ lợi dụng mua để tích trữ hàng?

Câu trả lời này dường như không thấu đáo, khi được đề cập, có khách mua xăng nào với lượng đột biến, từ vài chục lit trở lên chưa, ông Huân thừa nhận là không có. “Họ cứ thay nhau ra mua, hết vợ đến chồng, lại đến con cái mang can, bình ra mua. Như vậy, chúng tôi cũng không thể nắm được là người nào thực sự có nhu cầu thật”, ông Huân phân trần.

Ông Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng đội QLTT 32  nhận định: “Rõ ràng có dấu hiệu găm hàng của cây xăng Yến Huân. Chúng tôi đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu chủ cây xăng xuất trình hóa đơn, chứng từ giải trình việc xuất nhập xăng. Chậm nhất sẽ có báo cáo gửi UBND huyện Mê Linh vào cuối tuần sau”.

Ông Đoàn Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết: “Không cây xăng nào có quyền đặt ra “định mức” mua cho người dân. Quan điểm của huyện, sẽ chỉ đạo, đôn đốc toàn bộ cây xăng trên địa bàn huyện đáp ứng đủ nhu cầu của dân”. Ông Trọng cho hay, UBND huyện sẽ có văn bản yêu cầu đội QLTT 32 kiểm tra toàn bộ những cây xăng của huyện Mê Linh, tuyệt đối không cho phép tái diễn hiện tượng bán xăng kiểu “nhỏ giọt”. Với những trường hợp đã được báo ANTĐ nêu tên, sẽ kiến nghị Sở Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh nếu còn tái phạm.

“Việc nhân viên có lời lẽ khiếm nhã với khách hàng, chủ cây xăng phải xử lý ngay. Nếu chủ cây xăng nói với khách rằng chỉ được mua số lượng hạn chế, chúng tôi đề nghị người dân phản ánh ngay đến chính quyền để có biện pháp xử lý, răn đe. Yêu cầu đội QLTT tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng xăng dầu và những mặt hàng thiết yếu khác, đảm bảo cung cấp đủ cho dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 – 4 và 1- 5”, ông Trọng nói.

Ngân Tuyền

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng