- Nga cách chức hàng chục lãnh đạo hạm đội Baltic, bổ nhiệm tư lệnh mới
- Bắc Kinh tố F-15 Nhật Bản ngắm bắn Su-30 Trung Quốc, Tokyo phủ nhận
- Hàn Quốc mua công nghệ S-400 của Nga để chống Triều Tiên
Ba Lan đã tiết lộ kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Raytheon hồi tháng 4-2015, nhưng đến tháng 11, chính quyền mới của Tổng thống Andrzej Duda cho biết, họ sẽ cân nhắc lại quyết định này do chi phí đắt đỏ và thời gian chuyển giao quá lâu.
Đến nay, Bộ trưởng Macierewicz đã tái khẳng định rằng, Ba Lan vẫn sẽ thực hiện kế hoạch này do nhà thầu Raytheon hứa rằng, 50% giá trị của hợp đồng sẽ được sử dụng để chi trả cho các công ty quốc phòng Ba Lan trực tiếp thực hiện các công việc liên quan.
Tên lửa phòng không Patriot
Như vậy, dường như chắc chắn Raytheon sẽ là nhà thầu chính, ngoài ra hãng Thales của Pháp và MBDA của liên minh các nước châu Âu cũng sẽ đóng góp một phần công việc.
Vào hồi tháng 4 vừa qua, Ba Lan cho biết, họ muốn có 8 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot vào năm 2025 và 2 trong số này sẽ được bàn giao trong 3 năm đầu tiên sau khi kí thỏa thuận.
Tên lửa phòng không Patriot được thiết kế để chống lại các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo hay máy bay chiến đấu. Patriot có khả năng dò tìm ra hơn 100 mục tiêu khác nhau, theo dõi được tối đa 8 mục tiêu trong đó, đồng thời khai hoả liền 3 quả tên lửa cùng lúc.
Hợp đồng quốc phòng khổng lồ trên là nhân tố chính trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Ba Lan nhằm đề phòng Nga sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.