Audio 3-1-2018: Đón ô tô lúc rạng sáng ở TP.HCM, một cô gái bị cướp

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đón ôtô lúc rạng sáng ở TP.HCM, cô gái bị cướp; Nổ lớn tại cơ sở thu mua phế liệu ở Bắc Ninh, 2 cháu nhỏ thiệt mạng; Bắt giữ gần 80 triệu tiền giả; Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an tiến hành họp khẩn về vấn đề Iran…

Bản tin phát thanh ngày 3-1-2018.

*Ngày 3-1, Công an quận Tân Bình (TP HCM) tung nhiều trinh sát truy bắt người đàn ông lái chiếc ôtô màu xanh, biển số TP HCM, cướp tài sản của chị Trinh (29 tuổi, quê Vũng Tàu).

Theo trình báo của nạn nhân, rạng sáng hôm trước chị đặt xe của hãng công nghệ đến đón tại đường Nguyễn Biểu (quận 5). Trên hệ thống báo chiếc xe Ford nhưng tài xế lại đón bằng ôtô Chervolet 4 chỗ. Có phần thắc mắc nhưng lúc đó khuya vắng, chị Trinh vẫn lên xe về đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình). Gần đến nơi, bất ngờ lái xe rút dao khống chế chị Trinh, lấy 8 triệu đồng, 200 USD và điện thoại đời mới rồi bỏ đi về hướng quận 1.

*Rạng sáng nay, 3-1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, xảy ra nổ lớn tại một cơ sở thu mua phế liệu, nhiều ngôi nhà đã bị đổ sập, 2 người tử vong và 7 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh.

Lãnh đạo xã Văn Môn cũng xác nhận và cho biết, nạn nhân tử vong là 2 cháu bé (một bé trai 1 tuổi và một bé gái 5 tuổi). Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, một số trường hợp nặng phải chuyển về Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội). Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

*Ngày 2-1, công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, tạm giữ đối tượng Triệu Văn Hưng (SN 1984), trú tại bản Soong, xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn để điều tra về hành vi vận chuyển, buôn bán tiền giả. Trước đó, chiều tối 31-12-2017, tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, lực lượng chức năng địa phương phát hiện đối tượng Hưng giấu gần 80 triệu đồng tiền polyme, mệnh giá 200 nghìn đồng/tờ có nhiều seri trùng nhau trong túi áo mưa đối tượng đang mặc trên người. Hưng khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số tiền trên cho một người đàn ông Trung Quốc, lấy tiền công 7 triệu đồng.

Tiền giả.

*Ngày 3-1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ, triệu tập 4 người nước ngoài quốc tịch Đài Loan và 5 người Việt Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh công an điều tra, gọi điện đe dọa người dân, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng, nếu gặp nạn nhân nào sợ hãi chuyển tiền theo yêu cầu thì các đối tượng nhanh chóng rút tiền ra khỏi toàn khoản rồi cắt đứt liên lạc.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã rút tiền thành công khoảng 8 lần ở địa bàn TP Đà Nẵng và 1 lần tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

*Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 2-1 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để bàn về tình hình Iran. Phát biểu trước báo giới tại Liên hợp quốc, bà Haley nói rằng các cuộc biểu tình tại Iran diễn ra gần như đồng thời và nhấn mạnh Mỹ muốn giúp cho tiếng nói của những người dân Iran lan tỏa hơn nữa.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng gia tăng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran.

Biểu tình phản đối chính phủ ở Iran.

*Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập ở Canada Andrew Scheer vừa cáo buộc Thủ tướng Justin Trudeau thiếu tôn trọng và “không thể hiện quan điểm nhất quán” trong quan hệ thương mại quốc tế khi không tham dự cuộc họp của lãnh đạo 11 nước thành viên đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Đà Nẵng (Việt Nam) vào tháng 11-2017, khiến đàm phán TPP một lần nữa dang dở, mặc dù kế hoạch đàm phán TPP đã được thông báo trước khi Thủ tướng Trudeau tới Đà Nẵng.

Thủ tướng Trudeau cũng đã “trắng tay” rời Trung Quốc trong chuyến công du tới Bắc Kinh đầu tháng 12-2017.