[Audio 28-3-2019] Những gương mặt ở đội U23 Việt Nam có khả năng gia nhập đội tuyển quốc gia

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Những gương mặt ở đội U23 Việt Nam có khả năng gia nhập đội tuyển quốc gia; Ổ nhóm "chế" đăng ký ô tô giả bị phát giác từ chiếc Camry đỗ ven đường; CSGT phát hiện gỗ không rõ nguồn gốc giấu trong xe tải; Mỹ trừng phạt hàng loạt đối tượng hỗ trợ quân đoàn vệ binh cách mạng Iran; Quốc hội Venezuela yêu cầu Nga rút quân khỏi đất nước ngay lập tức.

Bản tin phát thanh ngày 28-3-2019

Sau đây là những nội chính:

Những gương mặt ở đội U23 Việt Nam có khả năng gia nhập đội tuyển quốc gia

Đội tuyển U23 Việt Nam gây ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á, bằng việc vượt qua Thái Lan để dẫn đầu bảng K. Trong thành công của đội tuyển U23 Việt Nam, nổi lên một số gương mặt có thể bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Không tính nhóm Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh, thủ môn Bùi Tiến Dũng vốn đã là tuyển thủ quốc gia, ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại vừa xuất hiện thêm một vài gương mặt có thể được nhận cơ hội khoác áo đội tuyển trong đợt tập trung tới đây.

Số này đáng kể nhất là tiền vệ tấn công Hoàng Đức, người đã chơi rất hay trong suốt quá trình vòng loại U23 châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam, ghi được 1 bàn thắng đẹp vào lưới U23 Thái Lan, đồng thời cho thấy tố chất tốt để phát triển.

Ngoài Hoàng Đức, 2 gương mặt khác cũng đầy triển vọng để khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, đó là 2 trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Thành Chung.

Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu hết mình tại vòng loại U23 châu Á

Vào tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, tin rằng đến lúc đó, sẽ có cầu thủ trong lứa U23 hiện tại xuất hiện trong danh sách đội tuyển quốc gia (dĩ nhiên, như đã nói, không tính Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh), dựa vào những gì mà họ vừa thể hiện trong sắc áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Ổ nhóm "chế" đăng ký ô tô giả bị phát giác từ chiếc Camry đỗ ven đường

Ngày 27-3, đưa Nguyễn Đình Biết (SN 1992, trú xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Hà Tĩnh) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Liên quan, Mai Hữu Trung (SN 1987, ở xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) bị áp dụng 18 tháng tù và Lê Xuân Lương (SN 1990, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị xử phạt 15 tháng tù (hưởng án treo) cùng về tội danh nêu trên.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ cùng thời điểm, Biết mở dịch vụ mua bán ô tô nhập từ Lào và Thái Lan với giá rẻ trên mạng Internet, đồng thời kết nối với Lê Xuân Lương, Mai Hữu Trung cùng một số đối tượng (không rõ lai lịch) để làm các loại giấy tờ ô tô giả kèm theo.

Kết quả điều tra đã chứng minh, từ tháng 10 đến tháng 12-2017, Biết cùng Lê Xuân Lương đã làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và Biết cùng Mai Hữu Trung đã “chế” được 1 tem kiểm định, 1 tem nộp phí đường bộ đối với 2 xe ô tô.

Nguyễn Đình Biết (giữa) và đồng phạm tại phiên tòa.

CSGT phát hiện gỗ không rõ nguồn gốc giấu trong xe tải

Chiều 26-3-2019, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phát hiện xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc vận chuyển trên Quốc lộ 1A.

Xe chở gỗ không rõ nguồn gốc được đưa về Trạm CSGT Đức Phổ

Trước đó, tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 48K-029.62 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện xe 48K-029.62 do Vũ Văn Ninh (36 tuổi), trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, điều khiển chở 32 hộp gỗ được giấu dưới các lớp bao trấu không rõ nguồn gốc, không giấy tờ hợp pháp. Anh Ninh khai nhận, được thuê vận chuyển gỗ từ tỉnh Đắk Nông ra TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Tổ công tác đưa xe cùng toàn bộ tang vật về Trạm CSGT Đức Phổ, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Mỹ trừng phạt hàng loạt đối tượng hỗ trợ quân đoàn vệ binh cách mạng Iran

Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới các công ty và cá nhân ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE mà họ cho là đang giúp chuyển hàng tỉ USD và euro cho Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran (IRGC).

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa vào danh sách đen 25 cá nhân và tổ chức, bao gồm các công ty bình phong nằm ở 3 quốc gia Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE có liên hệ với IRGC và Bộ Quốc phòng Iran. Những đối tượng bị ảnh hưởng bao gồm cả các ngân hàng và tổ chức tài chính như Ansar Bank, Atlas Exchange và Iranian Atlas Company.

Theo giới chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump thậm chí từng cân nhắc đề xuất IRGC vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, điều này bị chỉ trích là có thể gây ra hiệu ứng bất ổn bao gồm làm căng thẳng thêm xung đột khu vực giữa Iran và Mỹ, hay phức tạp hóa cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Syria.

Quốc hội Venezuela yêu cầu Nga rút quân khỏi đất nước ngay lập tức

Các thành viên của quốc hội do phe đối lập Venezuela kiểm soát ngày 26-3 đã yêu cầu Nga rút quân khỏi đất nước.

"Chúng tôi cùng với nhà lập pháp Marquina thực hiện chỉ thị của nhà lãnh đạo Juan Guaido (người tự tuyên bố là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela), với tư cách là một chỉ huy trưởng, yêu cầu tất cả những ai xâm phạm lãnh thổ Venezuela, phải rời đi ngay lập tức. Chỉ có Quốc hội mới có quyền mời các lực lượng vũ trang nước ngoài đến lãnh thổ của Venezuela", nhà lập pháp Sirit Eliezer nói trong phiên họp quốc hội hôm 25-3.

Tờ báo El Comercio trước đó đã đưa tin rằng, một chiếc máy bay Antonov An-124 và một chiếc Ilyushin Il-62 chở binh sĩ quân đội Nga và 35 tấn hàng hóa đã đến thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 23 - 3.

Mỹ sau đó đã lên tiếng chỉ trích hoạt động trên của Nga, gọi đây là động thái can thiệp làm căng thẳng tình hình ở Venezuela, đồng thời cảnh báo sẽ “không khoanh tay đứng nhìn”.

Quốc hội Venezuela