[Audio 26-6-2019] Gần 40 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần 40 người dương tính với ma túy trong quán karaoke; Xe tải tông nhau trên cầu Thanh Trì, hai người tử vong; Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 40 độ C; Mưa lũ, sét đánh gây thiệt hại tại Điện Biên; Quan chức quốc phòng Mỹ, Nhật điện đàm về vấn đề Iran và Triều Tiên; Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mỹ Elizabeth Warren tiếp tục tăng…

* Gần 40 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bất ngờ kiểm tra quán karaoke ở tổ dân phố Tân Hà, thị trấn Gia Khánh. Tại hai phòng hát ở tầng một và hai, cảnh sát phát hiện 43 người đang quay cuồng trong điệu nhạc, có biểu hiện phê ma túy.

Qua kiểm tra, 39 người dương tính với ma túy. Nhóm này từ 18 đến 34 tuổi, đến từ các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc.

39 thanh niên nam nữ dương tính với ma túy

Cảnh sát thu tại hiện trường một số túi nylon trong suốt màu trắng, bên trong dính tinh thể dạng đá và một số viên ma túy tổng hợp. Công an huyện Bình Xuyên đang điều tra, xử lý chủ quán và nhóm người trên về các hành vi liên quan ma túy.

* Xe tải tông nhau trên cầu Thanh Trì, hai người tử vong

Sáng 26-6, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cầu Thanh Trì.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 26-6, xe tải chở gỗ biển kiểm soát Nghệ An chạy trên cầu Thanh Trì, hướng ra khỏi trung tâm thành phố bất ngờ tông vào đuôi xe tải chở vật liệu đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trong cabin xe chở gỗ tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng phải cưa cabin để đưa các nạn nhân ra ngoài. Ngay sau vụ tai nạn, đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an TP Hà Nội đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

* Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (26-6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.      

Nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay (26-6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cảnh báo: Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 3-4 ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

* Mưa lũ, sét đánh gây thiệt hại tại Điện Biên

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, đến ngày 25-6, một người đã tử vong do sét đánh. Mưa lũ cũng khiến 20 ha lúa đang thu hoạch bị cuốn trôi tại các xã Xá Nhè, Mường Đun, Mường Báng của huyện Tủa Chùa; cá nuôi trong hơn 3 ha ao nuôi bị lũ cuốn trôi. Ước tính thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra khoảng 300 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện trong tỉnh đã tổ chức khắc phục bước đầu thiệt hại; phối hợp với UBND các xã xuống cơ sở xác minh, đánh giá thiệt hại; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương xuống giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ và thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong ngày 26-6, khu vực huyện Mường Nhé, Nậm Pồ tiếp tục có mưa rào và dông. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra ở khu vực huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và vùng lân cận.

* Quan chức quốc phòng Mỹ, Nhật điện đàm về vấn đề Iran và Triều Tiên

Ngày 25-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thảo luận về các vấn đề liên quan Iran và Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Kyodo, các quan chức Nhật Bản cho biết trong cuộc điện đàm trên, Bộ trưởng Iwaya nhấn mạnh cần phải nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh Oman.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya

Các quan chức Nhật Bản không cung cấp thông tin về ý kiến hồi đáp của quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Mỹ về việc này.

Ngoài vấn đề Iran, ông Iwaya và ông Esper đã chia sẻ quan điểm ủng hộ duy trì thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa.

* Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mỹ Elizabeth Warren tiếp tục tăng

Chiến dịch chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ của Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren thuộc đảng Dân chủ, bang Massachusetts đang tiếp tục giành được kết quả tích cực khi nhận được số phiếu ủng hộ tăng trong hai cuộc thăm dò cử tri phe Dân chủ toàn nước Mỹ gần đây.

Theo kết quả thăm dò được công bố vào ngày 25-6, tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Warren đã tăng lên 2%, đạt 13% ủng hộ trong số rất đông ứng cử viên Dân chủ được tiến hành thăm dò.

Đồng thời, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Warren cũng đã tăng thêm 5% trong vòng 6 tuần qua giúp bà tham gia vào nhóm những ứng cử viên phe Dân chủ được ủng hộ nhiều nhất.

Cho đến nay, hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ vẫn là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders thuộc bang Vermont, những người lần lượt nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ 38% và 19% trong cuộc thăm dò cử tri lần này.