[Audio 26-2-2020] Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 viên ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Khởi tố nam đối tượng sát hại bạn vì nợ tiền đánh bài; Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 viên ma túy; Bắt "nữ quái" vờ đi mua hàng để lừa đảo 3 hiệu vàng ở Hà Nội; Trung Quốc điều chế vaccine Covid-19 từ men làm bánh; Tổng thống Hàn Quốc trấn an người dân Deagu trước viễn cảnh trở thành "Vũ Hán 2".

* Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Sáng ngày 26-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đây cũng là cuộc làm việc chính thức đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội với một cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, nhằm nắm bắt dư luận, tình hình cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở Thủ đô.

[Audio 26-2-2020] Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 viên ma túy ảnh 1

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên được phát huy; dân chủ xã hội ngày càng được mở rộng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nhân dân phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được của đất nước và Thủ đô thời gian qua. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Thủ đô, đồng tình và ủng hộ các cấp ủy, chính quyền thành phố…

* Khởi tố nam đối tượng sát hại bạn vì nợ tiền đánh bài

Ngày 26-2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Quyền (SN 2001, trú tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đăk Nông) về tội danh giết người.

Trước đó, vào khoảng 12h, ngày 24-2, Quyền cùng Nguyễn Hữu Tâm (SN 1994, trú tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) đi đến phòng trọ của Y S. (SN 2002, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) để chơi.

Đối tượng Quyền tại cơ quan công an

Sau đó, Quyền và Y S. rủ nhau chơi đánh bạc ăn tiền nhưng nợ qua lại với nhau, còn Tâm ngồi xem. Đến khoảng 14h cùng ngày, Tâm đi xe máy về nhà.

Quyền xảy ra mâu thuẫn với Y S. về khoản nợ 15 triệu đồng tiền thua bài. Quyền mất bình tĩnh, lấy con dao nhọn tại phòng trọ để đâm S. thì S. bỏ chạy. Quyền truy đuổi, đâm nhiều nhát vào người khiến S. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Quyền đến công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

* Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần 7.000 viên ma túy

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng, qua quá trình điều tra, mật phục, trưa 25-2, tại bản Đensavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Sê Pôn (Lào) tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm: A Xưa (26 tuổi) và A Híc (28 tuổi), cùng trú tại bản Đensavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào).

Hai đối tượng người Lào bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: BĐBP cung cấp

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ gồm 6.800 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Trong cùng ngày, các lực lượng chức năng mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ thêm đối tượng nằm trong đường dây ma túy là Hồ Văn Hiêm (17 tuổi), trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Sê Pôn (Lào) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

* Bắt "nữ quái" vờ đi mua hàng để lừa đảo 3 hiệu vàng ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội vừa bắt giữ Đỗ Thị Tám, SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Thị Tám được dẫn giải đến cửa hàng vàng, nơi "nữ quái" này thực hiện hành vi lừa đảo

Trước đó, Công an thị xã Sơn tây nhận được đơn trình báo của một số cửa hàng vàng trên địa bàn về việc bị một đối tượng nữ lừa đảo, chiếm đoạt các loại trang sức như nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tổng giá trị tài sản lên tới 70 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ Đỗ Thị Tám là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo trên nên tiến hành bắt giữ.

* Trung Quốc điều chế vaccine Covid-19 từ men làm bánh

Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, Giáo sư Huang Jinhai từ Trường Khoa học Đời sống tại Đại học Thiên Tân cho biết, ông đã dùng 4 liều vaccine chế từ men làm bánh để thử nghiệm mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Giáo sư Huang giải thích, vaccine sử dụng saccharomyces cerevisiae dạng thực phẩm, hay men làm bánh làm chất dẫn nhắm vào protein Spike của virus, từ đó cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại virus nguy hiểm.

Theo đó, protein Spike, hay protein S, chịu trách nhiệm đưa virus vào tế bào chủ bên trong bệnh nhân và đó là chìa khóa để khắc phục tình trạng viêm nhiễm.

* Tổng thống Hàn Quốc trấn an người dân Deagu trước viễn cảnh trở thành "Vũ Hán 2”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều 25-2 đã tới thăm và làm việc tại Daegu - nơi hiện chiếm 60% số ca nhiễm virus Covid-19. Ông Moon Jae-in đã trấn an dân chúng trước những lo ngại rằng thành phố sẽ bị phong tỏa giống như Vũ Hán.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm và làm việc tại Daegu 

“Chính phủ sẽ bằng mọi khả năng có thể để chống lại dịch Covid-19”, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh trong cuộc họp với các quan chức thành phố Daegu. Theo đó, quân đội, cảnh sát đã được huy động, cùng với sự tham gia của y tế tư nhân. “Chúng ta phải ngăn chặn sự lây lan của virus trong khu vực và bên ngoài”, ông Moon Jae-in nói.