[Audio 18-7-2020] 4 cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu nữ bệnh nhân bị tai nạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 4 cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu nữ bệnh nhân bị tai nạn; Đại học Quốc gia Hà Nội lọt nhóm 500 đại học tốt nhất thế giới ngành vật lý; Ghen tuông, thuê ô tô chở đồng bọn, mã tấu đi xử tình địch; WHO ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 cao kỷ lục trong 24 giờ; Nga sẵn sàng chia sẻ dữ liệu phát triển vaccine ngừa Covid-19…

4 cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu nữ bệnh nhân bị tai nạn

Thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, 4 chiến sĩ của đơn vị vừa hiến máu giúp 1 bệnh nhân bị tai nạn giao thông được phẫu thuật kịp thời.

Các chiến sĩ CSCĐ Đắk Lắk nhanh chóng tới bệnh viện hiến máu cứu người. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào ngày 10-7, chị Tống Thị Mến (SN 1968, trú ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên đường đã bị xe container tông vào khiến cánh tay phải bị dập nát, mất máu rất nhiều.

Nhận được thông tin trong kho máu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu máu nhóm A nên chưa thể tiến hành phẫu thuật cho chị Mến, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động cử 4 cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu A đến bệnh viện hiến máu giúp cho nạn nhân có đủ lượng máu để phẫu thuật kịp thời.

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt nhóm 500 đại học tốt nhất thế giới ngành vật lý

Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 18-7 cho biết, tổ chức xếp hạng đại học ShanghaiRanking Consultancy của Trung Quốc vừa công bố bảng xếp hạng 500 đại học tốt nhất thế giới theo lĩnh vực năm 2020.

Cán bộ Khoa Vật lý làm việc trên máy tạo màng mỏng bằng chùm xung điện tử. Ảnh: Vietnam+

Theo đó, ngành vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng trong nhóm 401-500, đứng thứ nhất tại Việt Nam với số điểm Q1 (năng lực công bố khoa học trong nhóm Q1-danh sách các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc hệ thống ISI) là 19.4.

Ghen tuông, thuê ô tô chở đồng bọn, mã tấu đi xử tình địch

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 17-7, một nhóm đối tượng gồm 7 người mang theo dao, mã tấu đi trên xe con mang BKS: 60A - 014.58 đến quán ốc nóng đầu cầu Hai Cô (thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) do anh T.N.H làm chủ la hét, chửi bới, gây rối, đập phá và đe dọa anh H. khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Ngay sau đó, các đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn.

Khi dừng xe để kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 5 dao, mã tấu mà các đối tượng mang theo đến đập phá, đe dọa chủ quán ốc. Tại cơ quan Công an huyện Cát Tiên, Hoàng Thiên Triệu (25 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) thừa nhận cầm đầu nhóm đối tượng này.

Triệu khai nhận do có mâu thuẫn yêu đương giữa mình với anh H. (chủ quán ốc) vì cùng có tình cảm với chị L.T.B.N (ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước), nên Triệu rủ thêm 6 người bạn rồi thuê xe ô tô mang theo dao, mã tấu đến quán ốc với mục đích đe dọa, xử dằn mặt tình địch là anh H.

WHO ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 cao kỷ lục trong 24 giờ

Ngày 17-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong ngày ở mức cao chưa từng thấy, với tổng cộng 237.743 ca trong vòng 24h qua.

Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 14.176.334 ca

Kỷ lục trước đó được WHO ghi nhận là vào hôm 12-7 với 230.370 ca nhiễm/ngày. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 14.176.334 ca, trong đó có 598.450 người tử vong.

Nga sẵn sàng chia sẻ dữ liệu phát triển vaccine ngừa Covid-19

Giám đốc Viện Dịch tễ học và Vi sinh học Gamaley của Nga, ông Alexander Gintsburg, ngày 17-7 tuyên bố Viện Gamaley sẵn sàng chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine ngừa Covid-19 với các đồng nghiệp nước ngoài nếu được yêu cầu.

Ông Gintsburg cho biết, vaccine của Viện Gamaley nằm trong danh sách được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giám sát cùng với 22 loại vaccine khác trên thế giới. Sau khi hoàn tất 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, Nga sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt loại vaccine này.