[Audio 15-9-2019] TP.HCM kêu gọi người dân không ăn thịt chó

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TP.HCM kêu gọi người dân không ăn thịt chó; Anh trai sát hại em gái vì món nợ của cháu rể; Bắt giữ hai người phụ nữ cho vay nặng lãi tại Hà Tĩnh; Người phụ nữ đẩy xe ve chai qua đường bị xe khách tông tử vong; Tổng thống Ai Cập bác cáo buộc trên mạng xã hội về việc tham nhũng; EU phớt lờ kiến nghị của Italy về cải cách quy định tài chính…

* TP.HCM kêu gọi người dân không ăn thịt chó

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân không ăn thịt chó vì nhiều rủi ro cho sức khoẻ. Thịt chó hiện không được kiểm dịch, thường nhiễm các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là virus gây bệnh dại; có thể nhiễm hóa chất tồn dư, nhất là các hóa chất dùng để đánh bả chó rất độc có thể gây chết người.

Người dân TP.HCM được khuyến cáo không ăn thịt chó

Ngoài ra, thịt chó còn có khả năng nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là trứng và ấu trùng không phát triển thành giun trong ruột mà xâm nhập vào gan, phổi, các phủ tạng khác, thậm chí có thể xâm nhập vào não và mắt. Hiện tượng này được gọi là hội chứng ấu trùng di chuyển nội tạng gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người.

*  Anh trai sát hại em gái vì món nợ của cháu rể

Một vụ án mạng xảy ra lúc 18h30 ngày 14-9 tại phố Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Hung thủ là Bùi Xuân Hồng (63 tuổi), trú tại TP Thái Nguyên.

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, ông Hồng cho cháu rể là Nguyễn Thành Vương vay hơn 3 tỷ đồng song đòi nhiều lần không được. Vương là con rể của bà Nguyễn Thị Hà, em gái ông Hồng.

Ngày 14-9, ông Hồng cầm dao, súng tự chế đến nhà em gái ở phường Chùa Hang đòi nợ. Trong lúc tranh cãi ông Hồng dùng dao đâm liên tiếp bà Hà, Vương cùng ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, chồng bà Hà). Bà Hà sau đó tử vong. Hai người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan CSĐT – CATP Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự ông Bùi Xuân Hồng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Bắt giữ hai người phụ nữ cho vay nặng lãi tại Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT – CAH Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Yến và Nguyễn Thị Linh (48 tuổi), cùng trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo điều tra, từ tháng 4-2018 đến tháng 4-2019, Lê Thị Yến và Nguyễn Thị Linh đã mở cơ sở cho vay nặng lãi tại nhà riêng, cho vay với lãi suất 108% một năm. Khách hàng vay một triệu đồng tiền gốc, mỗi ngày phải trả 3.000 đồng tiền lãi. Mức lãi trên cao gấp 5 lần mức tối đa trong giao dịch dân sự.

Lê Thị Yến và Nguyễn Thị Linh

Cảnh sát cáo buộc, cơ sở của bà Yến và Linh cho hai người vay 6 đợt, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

* Người phụ nữ đẩy xe ve chai qua đường bị xe khách tông tử vong

Khoảng 7h30 hôm nay 15-9, xe khách biển số 86B - 011.63 chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Lý Thái Tổ đi ngã tư Hàng Xanh. Khi đến trước cổng Trường ĐH Văn Hiến (phường 1, quận 3, TP.HCM), xe khách tông trúng bà Nguyễn Thị Dĩ (69 tuổi, ngụ quận 10) đang đẩy xe ve chai băng qua đường. Bà Dĩ ngã ra đường bị xe khách cán chết tại chỗ.

Tại hiện trường, xe ve chai bị xe khách ủi lật nghiêng nằm sát lề đường, thi thể bà Dĩ nằm dưới gầm xe.

Nhận tin báo, Công an quận 3 cùng lực lượng CSGT có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Tổng thống Ai Cập bác cáo buộc trên mạng xã hội về việc tham nhũng

Truyền thông Ai Cập ngày 14-9 dẫn lời Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi khẳng định những video lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây cáo buộc nhà lãnh đạo Ai Cập tham nhũng quỹ công thông qua các dự án cá nhân, là bịa đặt và dối trá.

Tuyên bố của Tổng thống Ai Cập được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Thanh niên quốc gia Ai Cập lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Cairo.

Theo Tổng thống El-Sisi, mục tiêu của các video này là nhằm hạ thấp uy tín của ông.

Nhà lãnh đạo Ai Cập xác nhận rằng quốc gia này đang xây dựng nhiều cơ sở và dinh thự mới bằng tiền ngân sách nhà nước, song các dự án do quân đội quản lý và giám sát này không thuộc về cá nhân ông mà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của đất nước Ai Cập.

* EU phớt lờ kiến nghị của Italy về cải cách quy định tài chính

Các nước thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) đã phớt lờ lời kêu gọi của Italy về việc cải cách các quy định tài chính của liên minh.

Đây được coi là thất bại của Chính phủ Thủ tướng Giuseppe Conte trong bối cảnh Italy và EU bất đồng về ngân sách chi tiêu công.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14-9, bộ trưởng các nước thành viên EU đã có cuộc thảo luận về việc cập nhật các quy định chi tiêu công của liên minh này. Tuy nhiên, các nước thành viên chủ chốt như Đức, Pháp và Hà Lan đã hạ thấp tầm quan trọng của việc này với lý do châu Âu còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn để giải quyết.