Arập Xêút mở chiến dịch chống tham nhũng, thu lại 100 tỷ USD

ANTD.VN - Hoàng thái tử Arập Xêút Mohammed bin Salman cho biết, trong hơn 200 người bị bắt giữ gần đây vì tội tham nhũng, phần đông đã chấp nhận giao nộp tài sản của họ cho chính phủ.

Hoàng thái tử Arập Xêút Mohammed bin Salman

Tài sản này ước tính có giá trị lên tới 100 tỷ USD.

Trong số 200 người bị bắt có Hoàng tử Alwaleed bin Talal, một nhà đầu tư toàn cầu lớn. Nhà chức trách cũng đóng băng các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Trong bài phỏng vấn Hoàng thái tử Mohammed bin Salman mới đây, tờ New York Times dẫn lời ông Salman nói rằng khoảng 95% những người bị bắt đã đồng ý dàn xếp, và chỉ 1% có thể chứng minh mình trong sạch.

Hoàng thái tử cho biết, Arập Xêút không thể phát triển nếu tham nhũng còn tiếp diễn, và khẳng định không ai có thể thoát được lưới trời.