Ấn Độ tiếp nhận chiến hạm thứ 4 lớp “Saryu”

ANTĐ - Theo tin đưa mạng thông tin KHKT quốc phòng Trung Quốc, công ty TNHH đóng tàu Goa Ấn Độ tuyên bố, hải quân nước này đã tiếp nhận tàu tuần tiễu ven bờ (NOPV) thứ 4 lớp “Saryu” mang số hiệu “Sumitra”.

Tàu “Sumitra” có chiều dài 105m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.300 tấn, lắp đặt 2 động cơ diesel Pielstick của Công ty chế tạo động cơ KOEL cho tốc độ lớn nhất 24 hải lý/h, tàu có phạm vi hành trình liên tục 6.000 hải lý, biên chế 08 sĩ quan và 108 thủy thủ.

Lớp tàu này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tác chiến trên mặt nước, bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Ấn Độ, giám sát các luồng đường vận tải trên biển, bảo vệ các công trình khai thác dầu khí trên biển và các tàu nguyên hải dương khác.

Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong các nhiệm vụ hộ tống thương thuyền và hộ tống hạm đội hải quân. 

Ấn Độ tiếp nhận chiến hạm thứ 4 lớp “Saryu” ảnh 1

Chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tuần tiễu ven bờ lớp “Saryu” mang số hiệu P-54 INS “Saryu


Tàu này được trang bị pháo bắn nhanh Otto Melara 76mm, tốc độ bắn 120 phát/phút, tầm bắn 16km, hai hệ thống vũ khí phòng không tầm gần 30mm và 6 thiết bị phóng mồi nhử tên lửa. sàn đáp trực thăng và kho chứa máy bay trực thăng hạng nhẹ tiên tiến (ALH), hai xuồng đệm khí vỏ thép. 

Tàu còn có thiết bị tự động đánh dấu mục tiêu radar (ARPA), hệ thống định vị toàn cầu vi sai (DGPS), hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS). Ngoài ra, nó được trang bị radar dẫn đường và radar cảnh báo sớm thế hệ mới,

Theo kế hoạch, Hải quân Ấn Độ ký kết với nhà máy đóng tàu Goa mua 4 tàu tuần tiễu ven bờ lớp Saryu. Chiếc đầu tiên trong lớp tàu này mang tên INS “Saryu” được bàn giao cho hải quân Ấn Độ tháng 12-2012 và chính thức nhận nhiệm vụ tháng 1-2013, chiếc thứ 2 là INS “Sunayna” biên chế tháng 10 năm 2013, còn chiếc thứ 3 là INS Sumedha được biên chế vào tháng 1-2014.