Theo truyền thông địa phương, tình trạng thiếu khí đốt để nấu ăn được cho là hệ quả của cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Chỉ vài ngày trước, giá một bình gas LPG dân dụng đã tăng thêm 60 Rupee (khoảng 65 cent) và giá một bình gas LPG thương mại tăng 115 Rupee (khoảng 1,25 USD).
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các khách sạn và nhà hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu gas LPG. Tờ India Today đăng tải một bài báo với tiêu đề "Tình trạng thiếu gas LPG khiến 20% khách sạn và nhà hàng ở Mumbai phải đóng cửa".
Tejasvi Surya, một nghị sĩ thuộc đảng Bharatiya Janatan đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt Liên bang Hardeep Singh Puri, kêu gọi đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt liên tục cho ngành nhà hàng và khách sạn. Ông cũng nêu rõ tình cảnh khó khăn của Hiệp hội Khách sạn Bangalore liên quan đến nguồn cung khí đốt.
Trước tình trạng thiếu hụt khí hóa lỏng đang diễn ra nghiêm trọng, Jebi Mather, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập chính, Đảng Quốc dân Ấn Độ, phát biểu với các phóng viên tại New Delhi: "Các chủ khách sạn ở Chennai, Bengaluru và Pune nói rằng họ không có khí đốt và buộc phải đóng cửa khách sạn. Tình trạng này cũng đang diễn ra ở các vùng khác trong cả nước. Chúng tôi rất lo lắng".
Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ ngày 10-3 đã viện dẫn "Đạo luật Hàng hóa Thiết yếu năm 1955" để điều tiết việc cung cấp, phân phối công bằng dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.
Chính phủ liên bang cũng yêu cầu các nhà máy lọc dầu và các đơn vị hóa dầu tối đa hóa sản lượng khí hóa lỏng LPG.