Ấn Độ bắt hơn 1.000 người giả hồ sơ thi vào ngành cảnh sát

ANTĐ - Sau vụ bê bối ném “phao” thi hồi đầu tháng 3, Ấn Độ lại vừa tiếp tục bắt giữ hơn 1.000 trường hợp làm giả giấy tờ thi vào ngành cảnh sát.

Ấn Độ bắt hơn 1.000 người giả hồ sơ thi vào ngành cảnh sát ảnh 1

Cảnh sát bang Bihar, vùng Đông Bắc Ấn Độ cho biết, sau chưa đầy 2 tuần rà soát hồ sơ của những thí sinh đã vượt qua kỳ thi viết năm ngoái, họ đã phát hiện ra nhiều trường hợp làm giấy tờ giả. Đã có tổng cộng 1.068 người đã bị bắt từ ngày 16 đến ngày 28-3. Theo điều tra ban đầu, đây chủ yếu là các trường hợp thi thuê, cũng có một vài thí sinh nhờ “đóng thế” trong kỳ kiểm tra sức khỏe. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Bihar, ông PK Thakur cho biết: “Hiện chúng tôi đã yêu cầu siết chặt việc kiểm tra hồ sơ thí sinh. Sau khi kỳ tuyển sinh hoàn tất, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ những nhóm người, cá nhân có liên quan trong đường dây thi thuê “bẩn thỉu” này”.