Án chung thân cho người phụ nữ cùng nhân tình giết chồng

ANTĐ -Tòa án quận Ambala (Ấn Độ) vừa tuyên án tù chung thân cho một phụ nữ và nhân tình của cô ta vì tội giết người.

Theo bản án được đọc tại tòa hôm 24-5-2016, Rekha và nhân tình tên Roop Singh đã giết chết chồng của Rekha là Radhey hôm 17-8-2015, sau khi anh này phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa hai người.

Trước đó, Rekha đã bỏ trốn cùng với Roop tới bang Madhya Pradesh và mang theo hai con. Radhey tìm tới định thuyết phục vợ quay về thì phát hiện Rekha và Roop đang chung sống cùng nhau trong một căn hộ thuê.

Sợ Radhey sẽ làm lớn chuyện và trừng phạt, Rekha cùng nhân tình lên kế hoạch sát hại Radhey. Cặp tình nhân này giả vờ hẹn gặp Radhey để giải quyết mọi việc nhưng đã ra tay sát hại anh. Sau khi gây án, cả hai liền bỏ trốn. Tuy nhiên, con trai của Rekha đã nói với cảnh sát rằng, chính mẹ và Roop đã giết hại cha. Cậu bé sau đó đã ra làm chứng trước tòa.