Ả-Rập Saudi mua Howitzer của Mỹ với giá 1.31 triệu USD

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý với hợp đồng bán vũ khí trị giá 1.31 triệu USD cho Ả-Rập Saudi, trong đó bao gồm các bộ phận lắp ráp hệ thống Howitzer cỡ trung vận hành tự động M109A5/A6 155mm.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã trình Quốc hội về bản hợp đồng quân sự trị giá 1.31 triệu USD; theo đó, Raytheon và Lockheed Martin là hai nhà thầu chính. Kết quả chính thức sẽ được Quốc hội Mỹ công bố vào ngày mai.

Hợp đồng mua bán vũ khí này sẽ cung cấp cho Ả-Rập Saudi "180 hệ thống Howitzer cỡ trung tự động M109A5/A6 155mm, trong đó có 177 hệ thống Howitzer Paladin M109A6".

Hệ thống Howitzer Paladin M109A6

Hệ thống Howitzer Paladin M109A6

Thỏa thuận cùng bao gồm 180 súng máy M2 HB .50 Cal, 8 thiết bị tiên tiến phân tích dữ liệu chiến thuật cho pháo binh trên chiến trường và một số thiết bị hỗ trợ khác để nâng cấp hệ thống Howitzer.

Hệ thống Howitzer đã được trang bị và nâng cấp

Hệ thống Howitzer đã được trang bị và nâng cấp

Chính phủ Mỹ cho rằng hợp đồng này "sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ" bằng việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ả-Rập Saudi. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá rằng hợp đồng quân sự này sẽ không biến đổi thế cân bằng quân sự của khu vực Trung Đông.