Trung Quốc:

8 năm tù dành cho kẻ gây nổ tại sân bay quốc tế

ANTD.VN - Một tòa án ở Thượng Hải, Trung Quốc vừa tuyên phạt 8 năm tù đối với kẻ kích hoạt thiết bị nổ tại sân bay quốc tế Pudong hồi năm ngoái. 

Chuyên gia kiểm tra một gói đồ khả nghi sau vụ nổ tại sân bay quốc tế Pudong

Nhà chức trách cho biết, Zhou Xingbo đã lấy một chai bia có chứa vật liệu nổ tự chế ra khỏi ba lô của mình và ném nó vào quầy bán vé. Sau khi chai phát nổ, anh ta rút dao ra tự cứa vào cổ mình, nhưng không chết.

Vụ việc đã làm ít nhất ba người bị thương và nhiều chuyến bay bị trì hoãn.

Theo các nhân viên điều tra, Zhou khi đó 29 tuổi là công nhân nhập cư đến từ tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Trong thời gian làm việc tại một nhà máy điện tử ở Côn Sơn, một khu công nghiệp ở ngoại ô Thượng Hải, Zhou ham mê cờ bạc trực tuyến và mất tất cả số tiền tiết kiệm của mình.Anh ta thường xuyên vay mượn tiền từ bạn bè để sống qua ngày.

Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ động cơ vì sao Zhou chọn sân bay để tấn công.

Hồi năm 2013 cũng xảy ra một vụ tấn công tương tự khi một người đàn ông đi xe lăn kích hoạt thiết bị nổ tự chế tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, làm chính anh ta bị thương.