53.000 công nhân Triều Tiên rút khỏi Kaesong

ANTĐ - Tất cả công nhân Triều Tiên đã không xuất hiện tại khu công nghiệp Kaesong khiến hoạt động tại đây bị đình trệ hôm 9-4, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tạm thời đóng cửa khu công nghiệp này. 
53.000 công nhân Triều Tiên rút khỏi Kaesong ảnh 1
Có hơn 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việcở Kaesong


Hơn 120 công ty Hàn Quốc và 53.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc tại khu công nghiệp Kaesong, thuộc Triều Tiên và đây được xem là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính cho Triều Tiên. Trước đó, ngày 3-4, Triều Tiên đã cấm công nhân Hàn Quốc vào khu vực này. Theo một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, sáng 9-4 không có công nhân Triều Tiên đến làm việc tại khu công nghiệp này. Bộ này cũng cho biết thêm, 77 công nhân Hàn Quốc đã rời khỏi khu vực vào hôm 9-4 khi lệnh cấm này được áp đặt, nhưng 479 người vẫn ở Kaesong.

Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004 ở biên giới phía Triều Tiên và được coi là biểu tượng cho sự hợp tác liên Triều.