Namibia:

40 trẻ sơ sinh bị vứt bỏ mỗi tháng tại thủ đô Windhoek của Namibia

ANTĐ - Hãng thông tấn Namibia đưa tin mỗi tháng có khoảng 40 trẻ sơ sinh và bào thai bị vứt bỏ và bị ném vào toilet tại thủ đô Windhoek với 350.000 dân của Namibia.

Hãng này trích dẫn lời bà Veronica De Klerk, người đứng đầu của tổ chức Women in Action Development, lên án tình trạng bạo hành phụ nữ và sự bất lực của các bậc phụ huynh.

Bà De Klerk cho biết không một ngày nào trôi qua mà không có một phụ nữ bị giết hại hoặc một trẻ sơ sinh bị vứt bỏ. Bà nói hầu hết những kẻ phạm tội đều là người trẻ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Namibia, quốc gia ở phía tây nam châu Phi với 1,2 triệu dân này, có tốc độ tăng trưởng dân số thấp chỉ 0,8%. Namibia nổi tiếng về những cảnh quan sa mạc hùng vĩ với những cồn cát màu đất nung và đây cũng là nơi cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt chọn để sinh đứa con đầu lòng của mình.