3 tôn tượng 'độc nhất vô nhị' trên núi Bà Đen, Tây Ninh

ANTD.VN -Đại diện cho 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, 3 tôn tượng “độc nhất vô nhị” trên núi Bà Đen làm nên một điểm đến tâm linh độc đáo, nơi du khách nhất định phải chiêm bái trong dịp cuối năm.

Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – vị Phật của quá khứ

Đây được xem là tôn tượng vô cùng hiếm hoi về Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại Việt Nam – vị Phật thứ 5 trong 7 vị Phật quá khứ. Các truyền thuyết kể rằng, vào thời đại của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, tuổi thọ của con người là 30.000 tuổi. Ngày nay, xá lợi của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vẫn được lưu giữ trong một bảo tháp ở Nigali Sagar (nay là quận Kapilvastu ở miền Nam Nepal).

s-1.jpg
Đức Phật Câu Na Hàm tỏa sáng với sắc vàng hoàng kim trên đỉnh núi Bà Đen.

Ấn tượng đặc biệt nhất của tôn tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên núi Bà Đen là sắc vàng hoàng kim toả sáng rực rỡ tại nơi cao nhất của đỉnh núi thiêng. Cao 7,2m, tôn tượng được chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao với chất liệu đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k. Đặc biệt, bao quanh tôn tượng là sắc vàng rực rỡ của hồ Ưu Đàm và thác Ưu Đàm được dựng từ 32 cột vàng- tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Sắc vàng nổi bật này gắn liền với truyền thuyết về ngày Đức Phật ra đời đã có một cơn mưa vàng rơi xuống. Dòng thác Ưu Đàm bao quanh tượng Phật chính là sự tái hiện truyền thuyết đó, và mang ý nghĩa tượng trưng cho cát tường, thịnh vượng, tài lộc rải khắp nhân gian.

s-3.jpg
Tôn thượng ngồi kiết già, tay thủ ấn và nâng quả sung, gương mặt toát lên vẻ từ bi, tĩnh tại.

Trong dáng ngồi kiết già trên đài sen vàng, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mang khuôn mặt từ bi, tĩnh tại. Tay phải Đức Phật thủ ấn giáo hoá tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời của người; tay trái nâng quả sung – hình ảnh gắn liền với hành trình giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm (tên tiếng Phạn là Udumbara – hay còn gọi là cây sung, đồng thời Ưu-đàm là một loài hoa thần thoại trong Phật giáo).

Sau lễ an vị vào cuối tháng 12/2025, tôn tượng của Vị Phật đến từ quá khứ đã đón dòng khách và Phật tử liên tục tìm về chiêm bái, gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống thịnh vượng và tài lộc.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn – ước nguyện của hiện tại

Đối với người dân Nam Bộ nói chung, người dân Tây Ninh nói riêng, hình tượng Phật Bà Quan Thế Âm luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống tâm linh, gắn bó chặt chẽ với tín ngưỡng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu của vùng đất này. Tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á ngự toạ trên đỉnh núi Bà Đen chính là hiện thân của trí tuệ, đức hạnh và lòng từ bi phổ độ chúng sinh từ Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cao 72m, tôn tượng được chạm khắc tinh xảo với khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, trên đầu đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Tượng Phật Bà búi tóc cao, phủ khăn dài, đầu đội vương miện dáng vẻ trang nghiêm mà hiền từ, duyên dáng. Tay trái tượng cầm bình cam lộ đang dốc xuống, biểu trưng cho hành động ban phát phước lành, cứu rỗi con người khỏi khổ đau của Bồ Tát.

s-4.jpg
Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, uy nghiêm giữa biển mây, tay cầm bình cam lộ ban phước lành.

Tên gọi tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh Bà Đen bắt nguồn từ trong tiếng Phạn, Bổ Đà (hoặc Phổ Đà) có nghĩa là "Nơi Bồ Tát thị hiện", tương tự như chùa Bổ Đà tại Bắc Ninh. Tượng Bà được đặt trên đỉnh Bà Đen tại Tây Ninh (phía Tây) nên được đặt tên là Tây Bổ Đà Sơn. Núi Bà Đen cũng là đỉnh núi thiêng nổi tiếng tại miền Nam, được coi là điểm tựa tâm linh của người dân Tây Ninh hàng trăm năm nay.

Từ những ý nghĩa này, tên tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn mang ý nghĩa là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh trên đỉnh núi thiêng phía Tây, phổ độ chúng sinh, mang đến bình an, may mắn cho người dân và du khách tới Tây Ninh.

Tượng Bồ Tát Di Lặc – vị Phật của tương lai

Chiều thời gian cuối cùng trên đỉnh núi Bà Đen được tái hiện với Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc – vị Phật đến từ tương lai. Đây được xem là Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Tượng có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của Tôn tượng Di Lặc Bồ Tát là cách thức ghép các khối đá sa thạch khổng lồ, gợi liên tưởng đến cách người Ai Cập cổ đại tạo nên Kim Tự Tháp.

s-2.jpg
Đại tượng Bồ Tát Di Lặc nở nụ cười hoan hỉ hướng về phía Đông, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vĩnh cửu

Nằm ở độ cao gần 1.000m trên đỉnh núi Bà Đen, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc được tạo tác với tư thế ngồi, khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ, hình tướng mập mạp. Tượng Bồ Tát Di Lặc ngồi trên thác nước chảy tràn, mắt hướng về phía Đông nơi mặt trời mọc như hướng về tương lai, bao quát toàn cảnh đồng bằng Nam bộ cùng hồ Dầu Tiếng rộng lớn. Là biểu trưng cho sự vui vẻ, an lạc, may mắn, tài lộc và hạnh phúc, từ trên cao, Đức Di Lặc nở nụ cười hỉ hả như ban phước lành, nỗi hân hoan và niềm hạnh phúc vĩnh cửu tới chúng sinh.

Với sự hiện diện của 3 vị Phật đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai, núi Bà Đen trở thành điểm đến để các Phật tử và du khách quán chiếu tự thân, gạt bỏ những lo lắng của quá khứ hay tương lai, để sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với tâm chánh niệm và đi tìm hạnh phúc đích thực.

Tin cùng chuyên mục