2 chiếc ô tô "bốc hơi" trong vòng 2 giờ

ANTĐ - Đỗ xe ngay trước cửa rồi ung dung bước vào nhà, chìa khóa vẫn cắm trên xe, sự bất cẩn của chủ xe vô tình "giúp sức" cho các đối tượng trộm cắp. 
Sáng nay, 27-9, CAQ Hà Đông nhận được đơn trình báo của anh Lê Quang Huân (SN 1968, trú tại số 1, dãy H, ngõ 6 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị mất xe ô tô. Theo đơn trình báo, anh Huân đỗ chiếc xe Camry biển kiểm soát 30T-7392 ngay trước cửa nhà, xe được khóa bằng khóa điện, thế nhưng, do bất cẩn, anh Huân vẫn cắm chìa khóa ở trong xe, đến khoảng 6h sáng nay anh phát hiện chiếc xe đã bị mất cùng toàn bộ giấy tờ để trong xe. 
Trước đó, khoảng 4h ngày 27-9, anh Nguyễn Khánh Hoà (SN 1964, trú tại gõ 42 đường Quang Trung, thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà) là lái xe taxi hãng Sông Nhuệ điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29A-55.493 để ngoài đường trước cửa nhà. Giống như anh Huân, anh Hòa cũng để giấy tờ trong ô tô và cắm khoá trong ổ, khoá cửa bằng khoá điện, đến sáng thì phát hiện chiếc xe đã biến mất. 
Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.