15 ngày cao điểm phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản: Giảm 17,5% vụ việc phạm pháp hình sự

ANTD.VN - Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội thông tin, thực hiện lệnh tấn công cao điểm của lực lượng CSHS, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc các kế hoạch, từ đó số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố giảm 17,5%.

Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 85,1%; điều tra khám phá tội phạm cướp tài sản đạt 100%, cướp giật tài sản đạt 72,7% và trộm cắp tài sản đạt 82,9%. Toàn thành phố đã đấu tranh khám phá 15 chuyên án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; bắt 80 đối tượng. Triệt phá 37 ổ nhóm tội phạm hình sự với 91 đối tượng. Trong đó có 31 ổ nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp với 71 đối tượng.

15 ngày cao điểm phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản: Giảm 17,5% vụ việc phạm pháp hình sự ảnh 1Ổ nhóm đối tượng xịt sơn vào camera an ninh để trộm cắp tài sản tại CAQ Thanh Xuân

Những con số biết nói

Trong 15 ngày tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tình hình tội phạm hình sự cơ bản đã được kiềm chế giảm so với 15 ngày liền kề trước đó. Trong đó, một số tội danh có chiều hướng giảm là cướp tài sản (giảm 11%); cướp giật tài sản (giảm 21,4%); trộm cắp tài sản (giảm 4,6%)... Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, tình hình tội phạm tuy giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là số vụ cướp xe máy. 

Điển hình như ngày 21-9, Đội Phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản  phối hợp với CAQ Hoàng Mai điều tra triệt phá ổ nhóm cướp “xe ôm”, bắt 3 đối tượng gồm: Ngô Nhật Quang (SN 2004) trú tại ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Minh Hiếu (SN 2004) trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai; Trần Xuân Quang (SN 2003) trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Nhóm cướp này phân công 1 người thuê “xe ôm” đưa đến nơi 2 đối tượng còn lại đang chờ sẵn, sau đó dùng dao đe dọa, khống chế bắt người lái “xe ôm” đưa tiền. Mỗi vụ, các đối tượng lấy từ 500 - 1 triệu đồng. Qua quá trình khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận gây ra 7 vụ cướp tài sản của những người “xe ôm” khác trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý trong 15 ngày thực hiện cao điểm là vụ 2 đối tượng Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Trường (SN 2000) cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã điều lái “xe ôm” Grab đi từ Bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi  sát hại cướp 1 điện thoại và chiếc xe máy. Nạn nhân được phát hiện sau khi đã tử vong 2 ngày, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, chỉ sau 48 giờ điều tra, 2 đối tượng trên đã bị bắt giữ. 

Ngày 26-9, Đội Phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản đã khám phá chuyên án, bắt đối tượng Trần Đàm Long (SN 1990) trú tại Cầu Cốc, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Trước đó, vào 0h ngày 16-9, Long điều khiển xe máy Honda SH đi trên đường 70 thuộc địa phận huyện Hoài Đức phát hiện chị Trần Thị N, trú tại thôn Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, điều khiển xe máy Honda Lead đi ngược chiều. Long nảy sinh ý định cướp tài sản nên quay xe đi theo đến khu vực đường Vân Canh, Hoài Đức thì vượt lên ép chị N dừng lại. Sau khi bất ngờ tấn công chị N khiến nạn nhân hoảng sợ xuống xe bỏ chạy, Long đã lấy chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại iPhone 8 plus và khoảng 200.000 đồng.

Tội phạm truyền thống vẫn diễn biến phức tạp

Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn xảy ra nhiều, tập trung một số loại hình trộm cắp truyền thống như: trộm xe máy, đột nhập nhà dân, trụ sở cơ quan, trộm cắp tài sản người nước ngoài... Tội phạm trộm cắp xe máy xảy ra nhiều chiếm 36,5% trong tổng số các vụ trộm cắp tài sản. 

Đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu tài sản như không khóa càng, khóa bánh xe; để xe tại những vị trí ngoài vỉa hè; trước cửa nhà nằm trong các ngõ, khu phố nhỏ, nhà tập thể, xóm trọ không có người trông giữ... để trộm cắp. Tội phạm đột nhập trụ sở cơ quan, doanh nghiệp thường lợi dụng đêm tối, hệ thống bảo vệ đơn giản, không có người trông giữ để gây án. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm đột nhập nhà dân thường lợi dụng sơ hở của các gia đình đi làm trong giờ hành chính, địa bàn xảy ra chủ yếu ở các quận nội thành hoặc các huyện giáp ranh có sự phát triển về kinh tế.

Ngoài việc lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản, tội phạm đã bàn bạc, xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và sử dụng nhiều chiêu trò để qua mắt lực lượng chức năng. Theo các trinh sát hình sự CAQ Thanh Xuân, gần đây tại một số nhà dân trên địa bàn xuất hiện tình trạng mắt camera an ninh bị xịt sơn phủ kín. CAQ Thanh Xuân xác định các nhóm đối tượng trộm cắp sử dụng thủ đoạn này nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình gây án. Đúng như dự đoán, CAQ Thanh Xuân nhận được tin báo của người dân ở phố Chính Kinh, phường Nhân Chính về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave để tại sân chung cư mini. Ngay sau đó, Đội CSHS đã tổ chức rà soát, truy xét và bắt giữ các đối tượng gây án sau chưa đầy 24h giờ đồng hồ gồm Lại Việt Anh, Nguyễn Trường Sơn và Phạm Hồng Công.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai 2h sáng 2-9, Sơn, Công, Việt Anh đến khu vực ngõ 90 phố Chính Kinh thì phát hiện một chung cư mini không khóa cổng, có nhiều xe máy để ở tầng 1. Sau khi quan sát, Sơn đứng ngoài cảnh giới cho Công dùng bình sơn xịt vào mắt camera an ninh của toàn bộ khu vực xung quanh khu nhà, còn Việt Anh dùng vam phá khóa.

15 ngày cao điểm phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản: Giảm 17,5% vụ việc phạm pháp hình sự ảnh 22 đối tượng Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường giết người, cướp tài sản sa lưới sau 48 giờ gây án

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Qua 15 ngày đầu triển khai cao điểm, do đã có giai đoạn chuẩn bị, công an các quận, huyện, thị xã đều tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác phòng, chống tội phạm, không để tội phạm hình sự hoạt động manh động, công khai. Tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản lớn, có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung rà soát, dựng các ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để xây dựng kế hoạch triệt phá.

Đối với các ổ nhóm, đối tượng đang hoạt động hiện hành, các đơn vị tập trung xử lý triệt để với các hành vi vi phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý hình sự, xử lý hành chính. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141 tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh nhằm phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết tin báo tố giác tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; nghiêm cấm các trường hợp thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trong 15 ngày tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tình hình tội phạm hình sự cơ bản đã được kiềm chế giảm so với 15 ngày liền kề trước đó. Trong đó, một số tội danh có chiều hướng giảm là cướp tài sản (giảm 11%); cướp giật tài sản (giảm 21,4%); trộm cắp tài sản (giảm 4,6%)... Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, tình hình tội phạm tuy giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là số vụ cướp xe máy.