14 binh sĩ Iran "mất tích" gần biên giới Pakistan, Iran sẵn sàng trả đũa?

ANTD.VN - Rạng sáng ngày 16-10, 14 binh sĩ bảo vệ biên giới Iran bị lực lượng khủng bố bắt giữ tại vùng Lulakdan gần biên giới với Pakistan. Quân đội Iran khẳng định đã xác định được nhóm khủng bố và sẽ tấn công nếu Pakistan không sẵn sàng làm điều này.

Theo nguồn tin quân sự Iran, lực lượng khủng bố tại khu vực Lulakdan đông nam Iran đã bắt giữ 14 binh sĩ Iran bảo vệ khu vực biên giới.

Trích dẫn nguồn tin "giấu tên", Hãng thông tấn Cộng hòa (IRNA) của Iran cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 16-10 gần biên giới hai nước Iran và Pakistan.

Lực lượng bảo vệ biên giới vùng Lulakdan của Iran gần biên giới với Pakistan

Lực lượng bảo vệ biên giới vùng Lulakdan của Iran gần biên giới với Pakistan

Sĩ quan giấu tên cho biết, 14 binh sĩ này đã bị bắt giữ vào khoảng 4-5 giờ sáng tại khu vực biên giới Lulakdan. Lulakdan là một làng nhỏ thuộc quận Sistan và Baluchestan, giáp với biên giới Pakistan và Afghanistan.

Quân đội Iran đã xác định nhóm khủng bố thực hiện vụ "bắt cóc". Về vấn đề này, Iran khẳng định sẽ sử dụng căn cứ quân sự thuộc Pakistan để tấn công căn cứ của lực lượng khủng bố nếu nước này "không thể" đối đầu với lực lượng khủng bố.