10 dự án tốn kém nhất của quốc phòng Mỹ

ANTĐ - 10 dự án lớn nhất này đã chiếm một khoản tương đương 62% chi phí của tất cả các dự án mua sắm lớn còn lại và tiêu tốn tới 805 tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Mỹ có 86 dự án mua sắm lớn, trị giá 1.600 tỷ USD nếu tất cả đều được hoàn thành. Con số này tính đến các chi phí phát sinh do việc tăng giá, nhưng các chi phí phát sinh này, về mặt lịch sử, thường là quá thấp. Con số 1.600 tỷ USD vẫn ít hơn 9% so với năm 2012 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm khi ngân sách quốc phòng bị cắt giảm trong thập kỷ tới. Sự cắt giảm này sẽ đến từ một số dự án bị loại bỏ và từ một số khác bị cắt giảm, đồng thời cũng có một vài dự án mới sẽ được triển khai. 

10 dự án tốn kém nhất của quốc phòng Mỹ  ảnh 1
Dự án máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã “ngốn” 336 tỷ USD từ ngân sách quốc phòng Mỹ


Trong đó, 10 dự án lớn nhất này đã chiếm một khoản tương đương 62% chi phí của tất cả các dự án mua sắm lớn còn lại và tiêu tốn tới 805 tỷ USD.
10 dự án tốn kém nhất trong năm qua (tính theo tổng chi phí dự án trong năm) là:
1. Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 - 336 tỷ USD
2. Tàu khu trục DDG 51 - 103 tỷ USD
3. Tàu ngầm lớp Virginia - 84 tỷ USD
4. Máy bay chiến đấu F/A-18E/F - 59 tỷ USD
5. Máy bay trực thăng vận tải cánh quạt V-22 - 58 tỷ USD
6. Tên lửa đạn đạo Trident II - 54 tỷ USD
7. Máy bay tiếp dầu KC-46 - 44 tỷ USD
8. Tàu sân bay lớp CVN 78 - 35 tỷ USD
9. Máy bay tuần tra P-8A - 33 tỷ USD
10. Tàu tuần duyên - 32 tỷ USD