Vì sao nhà máy Omsktransmash nổi tiếng ngừng sản xuất xe tăng?

Vì sao nhà máy Omsktransmash nổi tiếng ngừng sản xuất xe tăng?

ANTD.VN - Nằm ở vùng núi Ural của Nga, nhà máy xe tăng Omsktransmash đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm vào ngày 17/6/2023 vừa qua. Dù vậy cho đến nay nhà máy này vẫn chưa nối lại việc sản xuất xe tăng mới mà chỉ dừng ở việc hiện đại hóa và tân trang các phương tiện quân sự đã nghỉ hưu, bao gồm cả xe tăng và pháo tự hành.
Xe tăng- máy bay Nga và Tajikistan tập trận rầm rộ, phô diễn sức mạnh

Xe tăng- máy bay Nga và Tajikistan tập trận rầm rộ, phô diễn sức mạnh

ANTD.VN -  Nga và Tajikistan đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung tại thao trường Kharb-Maidon ở Tajikistan, cách biên giới với Afghanistan 20 km. Vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận diễn ra hôm 7-4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho biết: “Các lực lượng quân sự của Nga và Tajikistan đã diễn tập ngăn chặn và tiêu diệt các tổ chức vũ trang bất hợp pháp, cũng như thực hiện các hoạt động đặc biệt để khôi phục lại biên giới quốc gia”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các trực thăng Mi-8, Mi-24, các xe tăng BTR-80, BTR-82, BMP-2, T-72, pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, cũng như hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad đã được sử dụng trong cuộc tập trận.