Xe tải 2,5 tấn chở 1.600 hộp kẹo ‘lấp lửng’ xuất xứ

ANTD.VN - Chặn giữ, kiểm tra chiếc xe tải loại 2,5 tấn,  lực lượng chức năng xác định trên xe có 40 thùng car-ton chứa 1.600 hộp kẹo do nước ngoài sản xuất.

Khoảng 10h sáng 8-9, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 – Cục QLTT Hà Nội, phối hợp với tổ công tác Cục CS  phòng chống tội phạm môi trường (Bộ Công an), phát hiện nghi vấn và kiểm tra chiếc xe tải loại 2,5 tấn BKS: 29C-867.94, đang lưu thông trên phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên thùng xe có tổng cộng 1.600 hộp kẹo do nước ngoài sản xuất, được đóng gói trong 40 thùng car-ton.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số kẹo bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Văn Giao (SN 1983, quê quán Kim Động, Hưng Yên), không xuất trình được hóa đơn,  chứng từ số kẹo trên, và khai nhận vận chuyển từ Móng Cái về. Đáng chú ý qua quan sát, nhãn mác các hộp kẹo và từng thanh kẹo đều không thể hiện nơi sản xuất. Nhiều viên kẹo có dấu hiệu chảy nước.

Tất cả 1.600 hộp kẹo đều không thể hiện nguồn gốc, xuất xứ

Theo cán bộ Đội QLTT số 5, với sự “lấp lửng” nguồn gốc này, người bán có thể...tùy ý dãn nhãn mác ngoại của bất kỳ quốc gia nào, là có thể đánh lừa được người tiêu dùng. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.