Tình báo Nga: Mỹ triển khai hơn 400.000 quân tại châu Á - Thái Bình Dương

ANTD.VN - Mỹ đã triển khai hơn 400.000 quân đồn trú tại 200 cơ sở quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) Igor Kostjukov ngày 5-4 cho hay.

Lính thủy đánh bộ Mỹ

“Để tăng cường sức mạnh, triển khai nhanh chóng quân đội đến bất cứ nơi nào trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đã lập ra một đội quân gồm hơn 400.000 binh sĩ. Hiện nay trong khu vực có hơn 50 căn cứ quân sự quan trọng đang hoạt động, trong tổng số hơn 200 cơ sở quân sự của Mỹ tại đây”, ông Kostjukov nói Hội nghị An ninh quốc tế Matxcơva (MCIS 2018).

Quan chức này cho biết thêm, ít nhất 6 chiếc máy bay ném bom B-52, B-1 và B-2 được triển khai thường trực tại căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở Quần đảo Bắc Mariana để tuần tra không phận Thái Bình Dương.

Ông Kostjukov lưu ý rằng, số lượng máy bay ném bom của Mỹ tại căn cứ này có lúc lên tới 15 chiếc.