Tiết kiệm 492.000kWh trong "Giờ trái đất 2019"

ANTD.VN -Hệ thống điện Quốc gia đã tiết kiệm được 492.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917 triệu đồng trong chiến dịch "Giờ trái đất 2019".

Giờ trái đất 2019 tiết kiệm được 917 triệu đồng

Từ 20h30 đến 21h30 ngày 30-3, cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện.

Sau nhiều chuỗi hoạt động hưởng ứng, nghi thức tắt đèn được xem là sự kiện chính của chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự sự kiện tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội, phát biểu và nhấn nút tắt đèn kêu gọi nhân dân cả nước chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất.

Sau 1 giờ tắt điện, cả nước tiết kiệm được 492.000kWh, tương đương với 917 triệu đồng. 

Giờ Trái Đất 2019 bước sang năm thứ 11 cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn mới của những thông điệp trực diện và có chiều sâu hơn.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ trái đất” (Save Energy – Save Earth), Giờ Trái Đất 2019 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cách cơ quan trung ương và địa phương, người dân, các doanh nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chương trình cũng có sự góp mặt của đại sứ Lê Vĩnh Sơn, (Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà), đại sứ H’Hen Nie (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017), đại sứ Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch Softwave), đại sứ Ousmane Dione (Giám đốc World Bank Việt Nam) và các nghệ sĩ trẻ nhiệt huyết như: Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, OPlus, ban nhạc Ngọt, Trọng Hiếu, Orange, Nguyễn Đức Cường, Bùi Lan Hương…