Quân đội Mỹ chuẩn bị triển khai 20.000 quân đến châu Âu

ANTD.VN - Theo Bộ Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ (EUROCOM), một số lượng lớn thiết bị quân sự và binh lính sẽ được triển khai đến châu Âu vào đầu tháng 2-2020 để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra tại châu Âu vào tháng 4 và 5-2020.

EUROCOM cho biết, Mỹ sẽ triển khai 20.000 binh lính đến châu Âu để tham gia cuộc tập trận Defender Europe-20, đánh dấu lần điều động binh lính lớn nhất của nước này tới lục địa già trong vòng 25 năm qua.

Tổng cộng 37.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc tập trận này và nó được tổ chức ở 10 quốc gia khác nhau, trong đó phần lớn thời gian là ở Ba Lan và Đức. EUROCOM cho biết, cuộc tập trận quy mô lớn và các hoạt động liên quan sẽ tiêu tốn khoảng 340 triệu USD và diễn ra trong tháng 4 và 5-2020.

Quân đội Mỹ sẽ triển khai một lượng quân kỉ lục đến châu Âu vào đầu tháng 2-2020

Chỉ huy cuộc tập trận, Thiếu tướng Jeffrey Kramer khẳng định rằng, Defender Europe-20 sẽ thị uy sức mạnh trước các đối thủ ở tầm chiến lược. Đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất kể từ Reforger, cuộc tập trận được NATO tổ chức từ thời Liên Xô.

NATO thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quốc tế ở châu Âu, đặc biệt là tại các khu vực nằm gần biên giới Nga như một hành động nhằm răn đe đối với Matxcơva.

Nga luôn lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc xây dựng lực lượng của NATO ở Đông Âu khi khẳng định đây là hành động làm bất ổn khu vực và gây ra nhiều căng thẳng.