Pháp chi hơn 2 tỷ Euro sắm 2.300 xe thiết giáp mới

ANTĐ - Theo kiến nghị của Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA), nước này sẽ mua số lượng lớn các xe thiết giáp đa năng và các xe thiết giáp trinh sát. Hiện tại các công ty của Pháp đang tiến hành bỏ thầu. 

Theo "Dự thảo chương trình mua sắm Quốc phòng năm 2013", Pháp sẽ mua 2.080 xe thiết giáp đa năng và 248 xe thiết giáp trinh sát, những chiếc đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế năm 2018 và hoàn tất toàn bộ dự án vào năm 2020.

Tổng chi phí cho hai hạng mục này lên tới hơn 2 tỷ Euro. Trong đó, xe thiết giáp đa năng sẽ có giá là 1 triệu Euro (khoảng 1.370.000 USD), còn xe thiết giáp trinh sát có trị giá tới 3 triệu Euro.

Theo kế hoạch, Pháp chỉ chọn một nhà thầu duy nhất để thiết kế đảm bảo tính năng thông dụng của xe, bao gồm: hệ thống truyền lực động cơ, hệ thống bảo vệ và các bộ phận linh kiện khác. Dự kiến, cả hai loại xe sẽ được thiết kế theo dạng 6 × 6 bánh, trọng lượng khoảng 20 tấn.

Pháp chi hơn 2 tỷ Euro sắm 2.300 xe thiết giáp mới ảnh 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp

Kinh phí cho chương trình mua sắm hai hạng mục xe nói trên, nằm trong chương trình hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí của quân đội Pháp mang tên "Scorpion".

Chương trình hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí của binh chủng hợp thành lục quân Pháp "Scorpion" được chia ra thành 3 hạng mục, bao gồm: Dự án nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực "Leclerc", hệ thống thông tin liên lạc cá nhân binh sĩ số  hóa "FELIN" và Hệ thống quản lý chiến trường "Scorpion".

Pháp chi hơn 2 tỷ Euro sắm 2.300 xe thiết giáp mới ảnh 2

Hệ thống thông tin liên lạc cá nhân binh sĩ số  hóa "FELIN"

Pháp có kế hoạch chỉ định một liên doanh công nghiệp gồm: Tập đoàn quốc phòng Renault Trucks Defense, tập đoàn Thales và công ty hệ thống Nexter. Những nhà thầu này sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ chương trình "Scorpion", bao gồm cả phần cứng, phần mềm và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bảo mật.

Trong đó, tập đoàn quốc phòng Renault Trucks Defense (RTD) và công ty hệ thống Nexter sẽ chịu trách nhiệm về phần cứng, tập đoàn Thales đảm nhiệm mảng hệ thống quản lý thiết bị điện tử và quản lý dữ liệu bảo mật của xe.