Nga chi 3,3 tỷ rúp cho các dự án nghiên cứu quốc phòng

ANTĐ - Ngày 20-1, phát ngôn viên Cơ quan nghiên cứu quân sự hiện đại của Nga cho biết, cơ quan này sẽ được phân bổ khoản ngân sách nhà nước trị giá 3,3 tỷ rúp (100 triệu USD) trong năm nay cho các dự án nghiên cứu.

Tuy nhiên, khoản ngân sách này thực tế đã giảm 12,5% so với năm ngoái. Để so sánh thì một cơ quan tương tự của Mỹ là Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại (DARPA) được phân bổ ngân sách hàng năm lên đến khoảng 2,8 tỷ USD.

"Robot sát thủ" do Nga nghiên cứu, chế tạo

Năm 2013, Cơ quan nghiên cứu quân sự hiện đại của Nga cần nhiều tiền hơn là do mới được thành lập và cần phải đầu tư mua sắm trang thiết bị hoạt động.

Cơ quan nghiên cứu quân sự hiện đại của Nga, được thành lập vào mùa thu năm 2012, là sản phẩm của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp vũ trụ và quốc phòng của Nga.

Cơ quan này hiện có 30 nhân viên và đang triển khai nghiên cứu 12 dự án, được lựa chọn từ 1.100 đề xuất.

Phát ngôn viên cơ quan này khẳng định rằng số ngân sách này hoàn toàn đủ cho các hoạt động trong năm nay.