Năm 2014, Nga sẽ phóng 300 vụ/70 loại tên lửa

ANTĐ - Ngày 3-1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov cho biết, quân đội nước này có kế hoạch sẽ phóng thử 70 loại rocket và tên lửa tại một khu vực phóng thử chính trong năm nay.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Theo Đại tá Igor Yegorov, chương trình thử nghiệm tại trường bắn Kapustin Yar ở miền nam nước Nga sẽ bao gồm khoảng 300 vụ phóng thử rocket, tên lửa, và máy bay không người lái thuộc một phần của hơn 180 dự án nghiên cứu và phát triển của quân đội Nga.

Trường bắn này nằm tại khu vực Astrakhan ở giữa các thành phố Volgograd và Astrakhan. Trường bắn này nổi tiếng với các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, các hệ thống phòng không S-300 và S-400 và các hệ thống rocket đa nòng Smerch.

Ngoài ra, trường bắn Kapustin Yar còn thường được sử dụng để tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của quân đội Nga.

Trường bắn Trung tâm Quốc gia số 4 tại Kapustin Yar được thành lập từ năm 1946 và được coi là nơi sinh của ngành công nghiệp tên lửa Nga.

Vụ phóng thử tên lửa đầu tiên tại trường bắn này diễn ra vào ngày 18-10-1947, là một trong 11 tên lửa A-4 của Đức tịch thu được trong Chiến tranh thế giới thứ II.