Na Uy chi tới 10,5 tỷ USD mua phi đội 52 chiếc F-35

ANTĐ - Ngày 26-4, chính phủ Na Uy tuyên bố nước này sẽ nhận 6 chiếc máy bay chiến đấu F-35 JSF đầu tiên vào năm 2017 và mỗi năm sẽ nhận số lượng tương tự cho đến năm 2024, để đến thời điểm này họ sẽ nhận đủ phi đội 52 chiếc máy bay.

Cùng ngày, chính phủ Na Uy đã gửi một yêu cầu chính thức lên Quốc hội về kế hoạch mua 6 chiếc F-35 được chuyển giao vào năm 2017, đồng thời cũng đã phác thảo kế hoạch mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của nước này.

Kế hoạch này đã đẩy nhanh thời gian dự kiến tiếp nhận ban đầu lên 1 năm nhưng kéo dài thời gian bàn giao toàn bộ lô hàng đến năm 2024.

Tổng chi phí cho 6 chiếc ban đầu này được đệ trình lên quốc hội là 12,9 tỷ curon Na Uy (2,18 tỷ USD), bao gồm cả chi phí huấn luyện, mô hình bay và các phụ kiện khác.

Tổng chi phí mua 52 chiếc máy bay F-35 ước tính khoảng 62,6 tỷ curon (10,5 tỷ USD), bao gồm cả 4 chiếc F-35 sẽ được bàn giao trong năm 2015 và 2016 để phục vụ mục đích huấn luyện.

Khi công bố kế hoạch này, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Anne-Grete Strom-Erichsen cho rằng, chính phủ đã "kết luận một cách thuyết phục rằng F-35 là máy bay chiến đấu duy nhất đáp ứng được các yêu cầu tác chiến tương lai của chúng tôi. Ngày hôm nay, việc này tiếp tục đúng và chúng tôi không để lãng phí thời gian. Máy bay chiến đấu F-16 của chúng tôi vẫn nằm trong số các máy bay chiến đấu cùng loại có khả năng nhất, nhưng chúng cũng là một trong những máy bay già cỗi nhất trên thế giới".

Na Uy gần đây đã nhận được cam kết từ Ban giám đốc Điều hành Chương trình JSF, về việc tích hợp tên lửa tấn công chung (Joint Strike Missile-JSM) do Kongsberg phát triển vào phiên bản Block 4 của máy bay chiến đấu này.

"Điều này rất quan trọng. Chúng tôi cần JSM để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới", ông Strom-Erichsen cho biết.