Mỹ điều 12 chiến đấu cơ F/A-18 tới Philippines

ANTĐ - Trong tuần này, Mỹ sẽ triển khai 12 chiến đấu cơ F/A-18 tới Philippines để tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên với nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ

Đây là lần đầu tiên Mỹ điều nhiều máy bay loại này tới Philippines như vậy.

Thiếu tá Emmanuel Garcia, người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, sự hiện diện của các chiến đấu cơ không liên quan đến những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. “Các cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch cách đây hơn 1 năm, rất lâu trước khi nổ ra căng thẳng trong khu vực”, ông Garcia nói.

Theo người phát ngôn quân đội Philippines, các hoạt động quân sự song phương với sự tham gia của 8.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu vào ngày 5-4, tiến hành đánh trận giả và diễn tập đối phó thảm họa.  

Đây là cuộc tập trận thường niên Balikatan (Vai kề vai) lần thứ 29 giữa Mỹ và Philippines.