Bệnh viện Xanh Pôn giúp đỡ bệnh viện tuyến huyện

Bệnh viện Xanh Pôn giúp đỡ bệnh viện tuyến huyện

ANTD.VN - Đoàn cán bộ của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc bệnh viện dẫn dầu vừa đến thăm và ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giúp đỡ Bệnh viện huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 
Vụ nổ tại Văn Phú: 2 nạn nhân vẫn nguy kịch

Vụ nổ tại Văn Phú: 2 nạn nhân vẫn nguy kịch

ANTĐ - Thông tin từ Bệnh viện Quân y 103 ngày 22-3 cho biết, cả 2 nạn nhân bị trọng thương sau vụ nổ tại Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện chiều 19-3 vẫn đang trong tình trạng rất nặng. 

Tách rời thành công 2 trẻ sinh đôi 4 tháng tuổi

Tách rời thành công 2 trẻ sinh đôi 4 tháng tuổi

ANTĐ - Sáng 22-7, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu thuật tách rời thành công 2 trẻ sinh đôi mới 4 tháng tuổi. Hai bé được tách rời là Nguyễn Quang Nhật và Nguyễn Quang Anh, ở Yên Bái. 
Ăn phải nấm lạ, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ăn phải nấm lạ, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

ANTĐ - Sau khi ăn cơm với nấm hái trong rừng, 4 người đàn ông có biểu hiện choáng, đau bụng, nôn, đi ngoài. Dù được người thân chuyển xuống bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do tình trạng quá nặng sau hơn 1 tuần điều trị các bệnh nhân này đã được trả về với gia đình, trong đó có 3 người đã tử vong.
Giành giật sự sống cho thai phụ bị cúm A/H1N1

Giành giật sự sống cho thai phụ bị cúm A/H1N1

ANTĐ - Ngày 23-4, Bệnh viện Bạch Mai công bố đã cứu sống được cả 2 mẹ con một thai phụ bị nhiễm cúm A/H1N1 nguy kịch. Bệnh nhân là chị Lan Hương, ở Quảng Ninh, được chuyển lên từ Bệnh viện Bãi Cháy ngày 18-3 khi đang mang thai tuần thứ 35. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm cúm A/H1N1 và được điều trị bằng các biện pháp hồi sức tích cực, thuốc kháng virus, lọc máu liên tục…, nhưng tình trạng bệnh vẫn ngày một nặng, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con. 
Cấp cứu một người nước ngoài nghi do cá biển tấn công

Cấp cứu một người nước ngoài nghi do cá biển tấn công

ANTĐ - Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ (bắt đầu từ tối 15-4), các bác sĩ khoa Ngoại cột sống và khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân người Nga, tên Kalinina Oxanab (44 tuổi), bị chấn thương vùng cột sống trong quá trình bơi tắm ở khu vực thắng cảnh Hòn Chồng, thuộc vịnh Nha Trang. 
Một sản phụ tử vong sau khi đẻ mổ

Một sản phụ tử vong sau khi đẻ mổ

ANTĐ - Ngày 8-2, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đặng Thùy Trâm để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang (31 tuổi) vào rạng sáng 7-2  sau khi được mổ lấy thai. Tại đây ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Cần thành lập hội đồng khoa học để tìm ra nguyên nhân tử vong, đồng thời, kiểm điểm cán bộ, nhân viên liên quan nếu có sai sót”

Ăn cơm công ty, 17 nữ công nhân bị ngộ độc

Ăn cơm công ty, 17 nữ công nhân bị ngộ độc

ANTĐ -  Chiều 7-2, 17 công nhân Công ty CN giầy Aurora Việt Nam chi nhánh tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phải nhập Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu trong tình trạng nóng, khó thở, nôn mửa… sau khi dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn công ty.
Bệnh nhân nhập viện do ăn tiết canh bắt đầu tăng

Bệnh nhân nhập viện do ăn tiết canh bắt đầu tăng

ANTĐ - Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vào thời điểm cuối năm, người dân có thói quen mổ lợn và làm tiết canh ăn, số người nhập viện cũng nhiều hơn các tháng trong năm do nhiễm  liên cầu khuẩn. 
Lương y như từ mẫu

Lương y như từ mẫu

ANTĐ - Dân gian có câu: “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”. Song dường như tiếng dữ thường lan xa hơn, chấn động hơn.