Audio 5-6-2017: Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sắp có không khí lạnh, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục; Bắt đối tượng phá két sắt trộm tiền, vàng của chị gái; Nữ du khách bị đuối nước khi tắm biển Đồ Sơn; Tổ chức IS thừa nhận gây ra vụ tấn công khủng bố tại London; Indonesia có thể đóng cửa biên giới để ngăn chặn phiến quân…

Bản tin phát thanh ngày 5-6-2017.

* Ngày 4-6, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn C. (58 tuổi, trú phường 3, TP Vũng Tàu) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo công an, ngày 1-6, bà Trần Thị Bé (62 tuổi, trú phường 3) trình báo bị mất két sắt bên trong có 18 cây vàng SJC, 1 dây chuyền vàng 18K 4 chỉ, 1 dây chuyền vàng 24K 5 chỉ, 2 lắc tay vàng 4 chỉ, 2.450 USD và 30 triệu đồng tiền mặt.

Qua quá trình điều tra, khám xét hiện trường và sàng lọc những người nghi vấn, công an đã triệu tập em trai của nạn nhân là ông Trần Văn C. lên làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông 58 tuổi đã thừa nhận hành vi trộm két sắt của chị gái.

Em trai trộm két sắt của chị gái - Ảnh minh họa

*Ngày 4-6, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe khách biển kiểm soát Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Soát dưới gầm hành lý của xe, nhà chức trách phát hiện một thùng carton bọc túi nylon màu đen, bên trong đựng 150 khẩu súng nhựa dùng để bắn đạn bi cùng 97.000 viên đạn bi. Tài xế Phan Thanh Giang (trú Quảng Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. 

Nhà chức trách đã lập biên bản, bàn giao lô hàng cho Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh) xử lý.

* Ngày 4-6, tại bãi biển tắm khu 2 Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, chị Lê Thị Chuyên (25 tuổi, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), đi cùng đoàn du lịch xuống Đồ Sơn và ra bãi biển tắm. Khi tắm, chị Chuyên có mang theo phao bơi nhưng không may bị đuối nước. Thấy vậy, người bạn trai là anh Lê Văn Hiển (cùng quê Thanh Hóa) ra cứu nhưng cũng bị đuối nước.

Ngay lập tức, nhiều du khách tắm biển cùng lực lượng cứu hộ kịp thời đưa nam thanh niên vào bờ, chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu, còn chị Chuyên mất tích. Đến 16h chiều cùng ngày, Công an quận Đồ Sơn phối hợp đơn vị cứu nạn tìm thấy thi thể chị Chuyên và bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Thi thể nữ nạn nhân 25 tuổi được tìm thấy sau hơn 8 tiếng mất tích

* Theo Trung tâm Dự báo thí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 5-6, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu đi khoảng 1°C so với ngày hôm qua, từ ngày mai không khí lạnh tràn về sẽ chấm dứt đợt nắng nóng.

Trong 4 ngày vừa qua (1-4/6), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao như: tại Hà Đông (Hà Nội) 42.5 độ, Lạng Sơn 38.8 độ, Bắc Giang 40.5, Hải Phòng 39.5 độ.

Người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang chịu đợt nắng nóng kỷ lục

* Theo Reuters, ngày 4-6, hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, nhóm khủng bố này đã thừa nhận gây ra vụ tấn công ở London vào đêm 3-6 khiến bảy người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 

Trong một tuyên bố, Amaq cho biết: "Một biệt đội các chiến binh IS đã tiến hành vụ tấn công ở London vào ngày 3-6."

Ngày 4-6, cảnh sát Anh cho biết họ sẽ công bố danh tính ba đối tượng bị tiêu diệt trong vụ khủng bố tại London "sớm nhất có thể," đồng thời cho hay công tác lục soát đang được tiến hành tại bốn khu nhà. 

* Saudi Arabia và Bahrain ngày 5-6 đã bất ngờ cắt đứt quan hệ ngoại giao và tất cả các kênh liên lạc trên biển, trên không và trên đất liền với Qatar.

Chính phủ Saudi Arabia tuyên bố việc phong tỏa quan hệ ngoại giao với Qatar là cần thiết để bảo vệ vương quốc này khỏi cái mà họ gọi là khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Nước này cũng rút tất cả quân đội trong lực lượng liên quân với Qatar khỏi cuộc chiến đang diễn ra tại Yemen.

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud

* Straitstimes.com đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu ngày 4-6 cho biết, quốc gia Đông Nam Á này có thể đóng cửa các biên giới để ngăn chặn các tay súng từ tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria hiện đang ẩn náu tại miền Nam Philippines thâm nhập vào lãnh thổ nước này.

Dẫn số liệu từ các thông tin tình báo, quan chức quốc phòng Indonesia nói trên ước tính có hơn 200.000 tay súng thề trung thành với IS tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, hơn 200 triệu dân theo đạo Hồi của Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, có thể trở thành "những mục tiêu hàng đầu" bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan được IS truyền bá.