Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực; CSIS cảnh báo Biển Đông sẽ "thành ao làng của Trung Quốc" vào năm 2030; Bão tuyết tràn qua, gần 30 triệu người Mỹ chịu ảnh hưởng trực tiếp...

Bản tin phát thanh ngày 22-1-2016

 

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc. Báo chí quốc tế những ngày qua có nhiều bài viết cập nhật những thông tin về Đại hội và một trong những vấn đề thu hút sự chú ý hàng đầu là các chính sách kinh tế và triển vọng phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 1

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 

Báo Les Echos của Pháp số ra ngày 21-1 khẳng định, thị trường tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài do Việt Nam không chỉ đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mà còn đã ký kết TPP. Tuy nhiên, Les Echos cho rằng TPP chỉ thực sự đem lại lợi ích nếu Việt Nam nỗ lực để thích ứng.

Trong khi đó, báo Japan Times (Nhật Bản) dẫn nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, nếu đạt được các mục tiêu về GDP bình quân đầu người và tăng trưởng GDP đạt 7%/năm trong giai đoạn 5 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế cũng có những đánh giá tích cực về nỗ lực cải cách, mở cửa của Việt Nam, và cho rằng Việt Nam nên tận dụng thời cơ hiện nay để trở thành trung tâm xuất khẩu hàng đầu châu Á.

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 2

* 7h20 phút sáng 22-1, bé gái Đinh Quỳnh Anh – em bé được sinh sản bằng phương pháp mang thai hộ đầu tiên tại Việt Nam đã chào đời trong niềm vui vỡ òa của cặp vợ chồng hiếm muộn suốt 16 năm nay. Bé gái nặng 3,6kg với tình trạng sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh. Bé Đinh Quỳnh Anh chào đời ở tuần thai thứ 38, do chính GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế tiến hành mổ sinh. 

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 3

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao em bé Đinh Quỳnh Anh tới tay bố mẹ đẻ

* Trước thông tin cho rằng, UBND TP. Hà Nội bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực và giao cho công ty cổ phần may Lê Trực tự phá dỡ, ngày 22-1, UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố không chỉ đạo và không có bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm tại công trình 8B Lê Trực và cũng không có văn bản đồng ý để công ty cổ phần may Lê Trực được phép tự phá dỡ. 

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 4

Công trình nhà 8B Lê Trực

* Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, từ sáng sớm ngày 22-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, không khí lạnh đã tràn về khiến nền nhiệt trong ngày hôm nay giảm xuống còn thấp nhất từ 10 độ C. 

Dự báo từ ngày 23 đến ngày 27-1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. 

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 5

Hai ngày cuối tuần (22 và 23-1), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ giảm rất sâu, vùng núi cao xuất hiện băng giá, tuyết

* Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ vừa công bố một nghiên cứu mới, trong đó cảnh báo, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có nhiều tàu sân bay tới mức Biển Đông sẽ “gần như trở thành ao làng của Trung Quốc”. Theo nghiên cứu này, với sự hiện diện của nhiều tàu sân bay trong khu vực vào năm 2030, Trung Quốc sẽ lấn lướt các quốc gia khác mà không nhất thiết phải công khai đe dọa.

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 6

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

* Hãng thông tấn Yonhap ngày 22-1 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này dự kiến sẽ thiết lập một mạng lưới thông tin quân sự mới với Mỹ và Nhật Bản ngay trong năm nay, nhằm chia sẻ các thông tin văn bản và hình ảnh về các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống nước này Park Geun Hye đề xuất ý tưởng tiến hành các cuộc đàm phán 5 bên với Mỹ, Trung Quốc và các đối tác khác trong khu vực để thảo luận cách thức phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye

* Phát biểu với báo giới ngày 21-1 sau cuộc họp Tham mưu trưởng quân đội 28 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, tướng Petr Pavel tuyên bố, liên minh quân sự này muốn nối lại đối thoại với Nga vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới, sau 20 tháng Hội đồng NATO-Nga ngừng các hoạt động đối thoại.

Audio 22-1-2016: Hà Nội bác thông tin bỏ lệnh cưỡng chế phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực ảnh 8

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, tướng Petr Pavel

* Theo Cơ quan thời tiết Mỹ, bão tuyết sẽ tràn qua ít nhất 15 bang trong ngày 22 và 23-1, trong khi các khu vực khác sẽ có mưa đá và lũ lụt vùng duyên hải. Khoảng 75 triệu người được dự báo nằm trên đường đi của bão tuyết, trong đó gần 30 triệu người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Hãng CNN cho biết, hơn 3.000 chuyến bay được thông báo hủy trong ngày 22 và 23-1. Tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại 5 bang Pennsylvania, Tennessee, Maryland, Virginia và Bắc Carolina.