Audio 18-12-2016: Truy bắt 4 đối tượng dùng súng cướp táo tợn cửa hàng vàng giữa ban ngày

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vinastas đăng tin cải chính thông tin về kết quả khảo sát nước mắm; Truy bắt 4 đối tượng dùng súng cướp táo tợn cửa hàng vàng giữa ban ngày; Ông Donald Trump chỉ trích Trung Quốc thu giữ trái phép thiết bị lặn tự hành của Mỹ; Ông Ban Ki-moon để ngỏ khả năng ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 18-12-2016

* Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) vừa chính thức xin cải chính một số thông tin về kết quả khảo sát nước mắm tại Thông cáo báo chí phát đi ngày 17-10-2016, do ông Vương Ngọc Tuấn, Phó tổng thư ký Vinastas ký và bài viết “Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn” được đăng trên website của Vinastas ngày 18-10-2016.

"Vinastas nhận thấy trong thông cáo báo chí nhóm khảo sát đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín. Ngoài ra, có đề cập đến arsen tổng mà không nói rõ về khái niệm này nên chúng tôi xin nói lại cho rõ hơn là arsen tổng bao gồm arsen vô cơ và arsen hữu cơ, trong đó chỉ có arsen vô cơ có độc tính", thông cáo cho biết.

Vinastas cũng khẳng định nhóm khảo sát đã lấy 20 mẫu nước mắm trong số các mẫu đã kiểm tra hàm lượng arsen tổng để kiểm tra hàm lượng arsen vô cơ song đều không phát hiện arsen vô cơ và an toàn cho việc sử dụng.

* Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bắt quả tang Đào Quang Khánh (47 tuổi, trú TP.Thái Nguyên) cùng 2 đối tượng, là đàn em của Khánh, vận chuyển gần 20kg ma túy đá từ Lạng Sơn đưa về Thái Nguyên tiêu thụ. 

Quá trình chặn bắt, đối tượng Khánh đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng bắn thủng lốp xe, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Đào Văn Khánh cùng số ma túy "đá" bị thu giữ

* Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang truy bắt 4 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày tại cửa hàng vàng, kiêm cầm đồ Kim Phụng (thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h45 ngày 16-12, có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy loại Exciter màu xanh và màu đỏ đến cửa hàng vàng Kim Phụng. Tại đây, một đối tượng dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế chủ cửa hàng, trong khi, 2 đối tượng khác dùng hung khí, giống như mã tấu, và chân đạp vỡ cửa kính tủ trưng bày vàng rồi cướp khoảng 10 cây vàng trang sức các loại. Sau đó, cả bọn tẩu thoát về hướng H.Trảng Bàng.

4 nghi can đi trên 2 mô tô đến tiệm vàng Kim Phụng (Ảnh cắt từ clip)

* Sáng 18-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Danh Dũng (29 tuổi, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Dũng là chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube “ThienAn TV”, đăng tải nhiều video có tiêu đề xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan an ninh điều tra, ban đầu Nguyễn Danh Dũng khai nhận đã trực tiếp tạo lập và quản trị một số tài khoản trên mạng để đăng tải các nội dung, video clip với những nội dung nói trên.

Đối tượng Nguyễn Danh Dũng (Ảnh: NLĐ)

* Lầu Năm Góc hôm qua 17-12 đã cáo buộc Trung Quốc thu giữ trái phép một thiết bị lặn tự hành (UUV) của hải quân Mỹ trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. 

Dù chiếc tàu sử dụng công nghệ khá phổ biến và có giá chỉ khoảng 150.000 USD nhưng Lầu Năm Góc xem hành động của phía Trung Quốc là nghiêm trọng vì đó là tài sản của quân đội Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gay gắt chỉ trích hành động này của Trung Quốc, gọi đó là hành động chưa từng có.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó cũng cho biết, đã liên lạc với Mỹ về việc hoàn trả chiếc UUV, nhưng Bộ này nói rằng việc Mỹ "thổi phồng " vấn đề là không có lợi cho tiến trình giải quyết vụ việc.

Tàu lặn không người lái của Mỹ bị tàu chiến Trung Quốc thu giữ khi đang tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học tại vùng biển quốc tế của Biển Đông (Ảnh: Reuters)

* Tổng Thư ký LHQ sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon ngày 17-12 đã đề cập khả năng sẽ ra tranh cử vị trí Tổng thống Hàn Quốc trong năm 2017 tới.

Theo đó, trong cuộc họp báo cuối cùng với tư cách lãnh đạo cao nhất của LHQ, ông Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 12 này, sau đó sẽ trở về Hàn Quốc để "xem xét một công việc có thể giúp ích tốt nhất cho đất nước". 

Phát ngôn đầy ẩn ý của ông Ban Ki Moon xuất hiện giữa lúc các cuộc tuần hành phản đối tiếp tục diễn ra ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Người dân muốn bà Park lập tức từ chức và gây sức ép lên Toà án hiến pháp ủng hộ quyết định này.

Ông Ban Ki Moon

* Đài BBC đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã xác nhận ông từng bắn chết ba người đàn ông khi còn là Thị trưởng thành phố Davao.

Trước đó vào ngày 14-12, phát biểu trước một nhóm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Phủ Tổng thống, ông Duterte tiết lộ mình đã từng bắn chết người để cho cảnh sát Philippines thấy nếu ông có thể giết người thì cảnh sát cũng có thể làm được điều đó.