Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu 4 công ty du lịch làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc; Thông tin chính thức về vụ sập giàn giáo ở phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội); IS thảm sát dã man 280 thường dân Syria; Philippines xây căn cứ quân sự ở Biển Đông cho Mỹ thuê…

Bản tin phát thanh ngày 18-1-2016

* Liên quan đến vụ 46 du khách Việt Nam bỏ trốn tại đảo Jeju – Hàn Quốc, ngày 18-1, Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) đã có văn bản yêu cầu 4 công ty du lịch trực tiếp đến Tổng cục du lịch báo cáo, giải trình làm rõ trách khi để xảy ra hiện tượng người Việt Nam đi du lịch nhưng bỗng "mất tích", thực chất là đã bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc.

Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp VNAT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ mức độ sai phạm sẽ xem xét quyết định tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định pháp luật.

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 1

Khách du lịch trên đảo Jeju - Hàn Quốc

* CATP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Bắc vào Nam, bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Đỗ Thái Dũng (SN 1991, quê quán Ngô Quyền, Hải Phòng) kẻ cầm đầu; thu giữ 18,5kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc và 565 triệu đồng…

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 2

Đỗ Thái Dũng và tang vật vụ án

* Ngày 18-1, trước những thông tin trái chiều về số người thương vong trong vụ sập giàn giáo công trình chung cư cao cấp Mỹ Sơn Tower (số 62 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra hôm 17-1, trao đổi với phóng viên báo ANTĐ, lãnh đạo CAQ Thanh Xuân khẳng định, vụ tai nạn làm 7 người bị thương, trong đó 1 người đã tử vong sau khi đến bệnh viện. Nạn nhân tử vong là Lò Văn Thơm (chưa rõ quê quán).

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 3

Chung cư Mỹ Sơn Tower, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

* Để đảm bảo công tác thu phí tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình hiệu quả, hạn chế trường hợp gian lận, trốn phí, thu đúng, thu đủ và tránh thất thu, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đưa ra phương án xử lý và ban hành mức cước phí xe làm mất vé thẻ trên tuyến đường cao tốc này. 

Cụ thể, đối với trường hợp lái xe làm mất thẻ kiểm soát đường cao tốc; không xuất trình được thẻ kiểm soát đầu vào đường cao tốc tại các đầu ra, chủ phương tiện phải bồi thường giá trị phát hành vé/thẻ 200.000 đồng, đồng thời cước phí phải trả là 2 lần mức cước phí theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong biểu cước phí. Thời điểm áp dụng kể từ 0h ngày 1-2-2016.

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 4

​Lái xe làm mất thẻ ra vào cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình có thể bị phạt cao tới 760.000 đồng

* Hãng RT đưa tin, ngày 17-1, phiến quân IS đã hành quyết 280 dân thường tại tỉnh Deir ez-Zor với cáo buộc hợp tác với quân đội Syria chiến đấu chống lại chúng. Reuters dẫn tin từ một quan chức Syria cho biết, một vài người trong số này bị chúng chặt đầu.

Còn theo kênh truyền hình Al-Mayadeen TV có trụ sở tại Lebanon, thi thể của 280 người này đã bị vứt xuống sông Eupharates. Hiện IS vẫn còn giữ 400 người làm con tin

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 5

Sau khi sát hại 280 người, IS tiếp tục bắt cóc 400 người ở Deir al-Zor

* Sputnik đưa tin, ngày 18-1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng việc tiếp nhận Nga vào nhóm G7 để khôi phục G8 là điều cần thiết. Theo ông Abe, Nga đóng một vai trò quyết định trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng quốc tế, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông.

Ông Abe nhấn mạnh, để giải quyết các vấn đề như căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia, cuộc chiến tranh ở Syria và mối đe dọa của Hồi giáo cực đoan, "cần phải có sự tham gia mang tính xây dựng của Nga".

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 6

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

* Báo Inquirer của Philippines ngày 18-1 cho biết, quân đội nước này đang âm thầm triển khai một căn cứ hải quân mới, dựa trên một căn cứ có sẵn nằm ở vịnh Oyster, vị trí chiến lược của Philippines, nhìn trực tiếp ra Biển Đông, để cho Mỹ thuê. Động thái này được cho là nhằm đối phó với hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Audio 18-1-2016: Yêu cầu làm rõ vụ 46 du khách Việt Nam "mất tích" tại Hàn Quốc ảnh 7

Tàu chiến Hải quân Mỹ ghé vịnh Subic của Philippines (Ảnh: Reuters)

* Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-1-2016 cho biết, 16 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thành phố Istanbul hôm 12-1 vừa qua, khiến 10 du khách Đức thiệt mạng và 15 người khác bị thương, đã được chuyển cho phía tòa án nước này để bắt đầu quá trình tố tục hình sự với tội danh khủng bố. Hiện danh tính và quốc tịch 16 bị cáo vẫn chưa được công bố một cách chính thức.