Audio 17-1-2016: Hàn Quốc tìm kiếm 50 du khách Việt Nam "biến mất" ở đảo Cheju

ANTĐ -Tìm thấy thêm 9 người Việt Nam trong nhóm “mất tích” ở đảo Cheju; Sinh viên trường ĐH Thể dục thể thao bán ma túy; Phát hiện doanh nghiệp tự pha chế sản phẩm chuyên dùng trong siêu âm; Nga sốc vì Pháp nói Moscow không chuyên tâm đánh IS; Mỹ điều tra việc Nga bí mật tài trợ cho các đảng ở châu Âu; Người dân biểu tình rầm rộ phản đối phân biệt chủng tộc tại Đức…

Bản tin phát thanh ngày 17-1.

*Liên quan đến vụ hơn 50 du khách Việt Nam “biến mất” khỏi khách sạn trên đảo Cheju của Hàn Quốc, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Cheju cho biết, đến chiều tối ngày 16-1 đã tìm thấy thêm 9 du khách (7 nam, 2 nữ) tại hai nhà nghỉ ở phường Hannim, trên hòn đảo du lịch này.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan trên đã tìm thấy 28 du khách Việt Nam, tại các nhà nghỉ tư nhân. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ liệu 28 người trên có phải đến Cheju dưới danh nghĩa du lịch để tìm việc làm bất hợp pháp hay không.

Audio 17-1-2016: Hàn Quốc tìm kiếm 50 du khách Việt Nam "biến mất" ở đảo Cheju ảnh 1Khách du lịch trên đảo Cheju - Hàn Quốc

Trước đó, vào ngày 13-1, 56 khách du lịch người Việt Nam đã “biến mất” khỏi khách sạn trên đảo Cheju mà không thông báo cho người hướng dẫn đoàn cũng như quản lý khách sạn, đồng thời tắt hết điện thoại nên không thể liên lạc được.

*Sáng ngày 16-1, Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử vụ án buôn bán ma túy đối với 4 bị can. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Quảng Ngãi, khoảng 17h ngày 13-5-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Kha, trú tại tỉnh Quảng Ngãi về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tại tổ 12, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Tang vật thu giữ trên người của Nguyễn Ngọc Kha là 0,08gram chất ma túy dạng Methamphetamine cùng một số tang vật có liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ thêm một số đối tượng khác trong đường dây buôn bán ma túy này, trong đó có đối tượng Phạm Tấn Như Ý hiện đang là sinh viên trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng.

*Lực lượng chức năng liên ngành TP Hà Nội vừa bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Thiết bị hóa chất và hóa mỹ phẩm, nằm trên đường Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện công nhân của công ty này đang tự pha chế Gel Smilesonog, hóa chất chuyên dùng trong siêu âm.

Một trong những quy trình - nguyên liệu sản xuất gel

Công thức sản phẩm tự chế này theo quy trình rất đơn giản: hóa chất pha với nước, sau đó dùng mô tơ quấy đều để ra sản phẩm gel màu xanh, đặc sệt dùng siêu âm cho các bệnh nhân. Điều đáng nói, quy trình sản xuất loại gel này của Công ty TNHH Thiết bị hóa chất và hóa mỹ phẩm chưa được các cơ quan nhà nước cấp phép, chưa công bố chất lượng sản phẩm.

Theo đại diện công ty, họ sản xuất sản phẩm này khoảng 6 tháng nay, tiêu thụ tại một số phòng khám, bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận với giá 50.000 đồng/can loại 5 lít. Trong khi đó giá gel dùng trong siêu âm thường có giá hơn 200.000 đồng/can loại 5 lít.

*Vào hôm 16-1, Bộ Quốc phòng Nga đã bày tỏ sự bất ngờ khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhận định rằng, chống khủng bố không phải là ưu tiên hàng đầu của Moscow tại Syria.

“Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định rằng, các hành động của Nga ở Syria cho thấy, Moscow không coi việc chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính và duy nhất của Nga là tiêu diệt các tổ chức khủng bố đã và đang làm loạn ở Syria”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Igor Konashenkov, cho hay.

Vào hôm 14-11, ông Le Drian đã nhận định rằng, các hành động của Nga là chưa đủ và Paris không thấy Moscow đang cố gắng chống khủng bố.

*Cơ quan tình báo Mỹ sẽ điều tra hoạt động của mạng lưới tình báo Nga trong giới chính trị châu Âu.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Klepper "đã nhận được chỉ thị của Quốc hội Mỹ tiến hành phân tích trên quy mô lớn của nguồn tài trợ bí mật cho các đảng ở châu Âu trong 10 năm qua”.

Mỹ đang điều tra Điện Kremlin can thiệp thế nào vào EU

Tình báo Mỹ muốn xác định liệu có hay không, sự dính líu của các cơ quan an ninh Nga trong hoạt động chuyển tài chính cho các đảng và quỹ nhằm mục đích "làm suy yếu sự toàn vẹn chính trị, tuyên truyền chống chương trình tên lửa của NATO" ở châu Âu.

Theo báo trên, Mỹ ngày càng lo ngại khả năng Nga hưởng lợi từ sự bất đồng ở châu Âu, do đó tác động xấu đến NATO và các chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ, cũng như dẫn tới việc dỡ bỏ trừng phạt chống Nga.

*Ngày 16-1, hàng nghìn người đã tuần hành ở thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg, Đức, để phản đối nạn bạo lực và phân biệt chủng tộc. Theo cảnh sát, khoảng 7.000 người đã tham gia cuộc biểu tình với thông điệp "Phân biệt chủng tộc và bạo lực không có chỗ trong xã hội chúng ta."

Người dân biểu tình rầm rộ phản đối phân biệt chủng tộc tại Đức

Đây là lần đầu tiên có một cuộc biểu tình có quy mô tổ chức và số người tham gia lớn như vậy ở Stuttgart.