Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Nano Covax giai đoạn 3 cho 4.000 người tại Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 1.000 tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử, hôm nay (2-7), Học viện Quân y bắt đầu tiêm thử nghiệm đợt 2 giai đoạn 3 của vaccine phòng COVID-19 Nano Covax trên khoảng 4.000 người ở Hưng Yên.
Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 3 tại Hưng Yên

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 3 tại Hưng Yên

Sáng 2-7, Học viện Quân y đã triển khai tiêm thử nghiệm đợt 2, giai đoạn 3 của vaccine phòng COVID-19 Nano Covax tại Hưng Yên. Đây là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 - giai đoạn cuối cùng.

Trong đợt này, sẽ có 12.000 người được tiêm thử nghiệm theo tỷ lệ 2:1 (2 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược). Trước đó, 1.000 tình nguyện viên trong đợt 1 đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

Theo kế hoạch, đợt 2, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax được thực hiện tại đa trung tâm, phía bắc do Học viện Quân y làm đầu mối, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên triển khai tại địa phương. Phía nam do Viện Pasteur TPHCM làm đầu mối, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An và Tiền Giang.

Thiếu tướng, GS.TS Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết, cùng với việc triển khai thử nghiệm trên 2.000 người tại Học viện Quân y, việc tiêm thử nghiệm được triển khai trên 6 huyện của tỉnh Hưng Yên (Tiên Lữ, Phù Cừ, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ và thị xã Hào Mỹ), dự kiến khoảng 4.000 người.

"Dự kiến, mũi thứ nhất của đợt 2 tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nano Covax sẽ kết thúc vào ngày 15/7; mũi thứ 2 kết thúc trước ngày 15/8. Đây là sự cố gắng rất lớn của các lực lượng để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu", Phó Giám đốc Học viện Quân y thông tin.