Bắt 2 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy

ANTD.VN -Khi hai anh em ruột đang trên đường vận chuyển hai bánh heroin cùng 18 nghìn viên ma túy đi từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 8-3-2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) triệt phá thành công Chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ hai bánh heroin và 18.000 viên hồng phiến.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy ảnh 1

Chơ Già và Chăn Già tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh theo dõi, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8-3, lực lượng chức năng hai nước bất ngờ ập vào bắt giữ hai đối tượng người Lào khi đang vận chuyển ma túy từ tỉnh Xiêng Khoảng về Việt Nam. Kiểm tra trên người của chúng, lực lượng chức năng thu giữ hai bánh heroin và 18.000 viên ma túy cùng nhiều tang vật khác. 

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai là hai anh em ruột, tên là Chơ Già (24 tuổi) và Chăn Già (20 tuổi) cùng trú bản Nhọt Ngừm, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Cả hai khai nhận mua số ma túy này từ Viêng Chăn (Lào), khi đang vận chuyển sang nước Việt Nam để tiêu thụ thì bị kiểm tra, bắt giữ. 

Hiện BĐBP Nghệ An đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra xử lý đồng thời mở rộng chuyên án để truy bắt các đối tượng còn lại.