Động đất 7,4 độ richter gây sóng thần cao 1,4m tại Nhật Bản

ANTD.VN - Cư dân khu vực ven biển đông bắc Nhật Bản đang được sơ tán đến vùng đất cao hơn sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ richter vào sáng nay 22-11.

Cảnh báo sóng thần ngoài khơi tỉnh Fukushima

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima khoảng 6h sáng nay, ở độ sâu 25 km.

Cơ quan này đã ban bố cảnh báo sóng thần cao tới 3m đối với tỉnh Fukushima và các khu vực khác.

Một cơn sóng thần cao 1,4 m đã được quan sát ở cảng Sendai, tỉnh Miyagi.

Nhà chức trách thành phố tại các tỉnh trong khu vực đã ban bố lệnh sơ tán hoặc khuyến cáo tới người dân.

Cảnh sát cho biết, đã có hai người bị thương nhẹ.

Theo Công ty Điện lực Tokyo, họ đã khôi phục một hệ thống làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini sau khi nó dừng lại một thời gian ngắn do trận động đất.

Các quan chức cứu hỏa ở thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima nói rằng, một vụ cháy xảy ra tại tổ hợp hóa dầu ở huyện Nishikimachi, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt vào khoảng 6h40.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin về trận động đất.

Các dịch vụ tàu cao tốc Tohoku Shinkansen bị tạm ngừng nhưng sau đó được nối lại. Hoạt động của một số tuyến tàu Shinkansen khác vẫn bị tạm ngừng hoặc bị trì hoãn.