Audio 16-4-2017: Bắt hai đối tượng liên quan vụ một người chết trong nhà nghỉ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt hai đối tượng liên quan vụ một người chết trong nhà nghỉ; Khởi tố 2 vụ vận chuyển 45.000 bao thuốc lá lậu; Kẻ có 5 tiền án dùng súng nhựa đi cướp tài sản; Venezuela bắt giam 117 người biểu tình gây bạo loạn đường phố; Cảnh sát Nga bắt 2 đối tượng tuyển mộ khủng bố tại St.Petersburg…

Bản tin phát thanh ngày 16-4-2017

*Chiều 15-4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Lê Mai Lâm (SN 1999) và Nguyễn Chiến Thắng (SN 2001, cùng trú xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) để điều tra về hành vi giết người.

Lâm và Thắng được xác định là hai nghi can chính đã ra tay sát hại anh Võ Thanh Tùng (SN 1981, quê Quảng Ngãi) tại một nhà nghỉ trên địa bàn vào ngày 12-4.

Trước đó, ngày 12-4, Lâm và Thắng hẹn anh Tùng đến nhà nghỉ T.V tại thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp) rồi khống chế trói tay, chân, bóp cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi sát hại anh Tùng, hai đối tượng đã lấy một nhẫn vàng, một đồng hồ đeo tay, một ví da bên trong có khoảng 2 triệu đồng trên người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nhà nghỉ nơi phát hiện thi thể anh Tùng

*Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 2 vụ vận chuyển 45.000 bao thuốc lá lậu các loại để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 13-3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến đã phát hiện xe tải thùng kín mang BKS: 15C - 120.75 có biểu hiện nghi vấn.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có nhiều vách ngăn tự tạo sát phía ca bin của xe chứa 35.000 bao thuốc lá 555 GOLD. 

Trước đó, ngày 11-3, lực lượng chức năng phát hiện xe tải vận chuyển 10.000 bao thuốc lá nhập lậu đã lập biên bản xử lý.

*Ngày 15-4, CATP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Mai Tuấn Hùng (48 tuổi, trú ở phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 14-4, đối tượng có 5 tiền án này mang theo khẩu súng nhựa mò đến khu vực tổ 38, TP Thái Nguyên nhằm trộm cắp tài sản thì bị lực lượng Công an phát hiện nghi vấn, bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Hùng khai nhận trước đó 2 năm, đã đến cửa hàng cắt tóc của chị L.T.T, ở đường Phan Đình Phùng, vờ hỏi nhà người quen. Sau khi thấy con của chị T. đang sử dụng chiếc điện thoại iPhone 5S, Hùng rút khẩu súng nhựa uy hiếp, đe dọa lấy chiếc điện thoại iPhone 5S rồi bỏ đi. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Hùng và tang vật vụ án bị thu giữ

*Sáng 16-4, nhân viên của Kho nông sản thuộc Công ty lương thực Gia Lai, tại địa chỉ 721 Trường Chinh, thành phố Pleiku, phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ phía trong kho và báo cáo cho lực lượng chức năng. 

Nhận được tin báo, Phòng CS PCCC, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa, sau hơn 3h đám cháy đã được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

*Ngày 15-4, Phó Tổng thống Venezuela  Tareck El Aissami cho biết, 117 người đã bị bắt giam trong các vụ bạo loạn đường phố gây bất ổn tình hình đất nước.

Phó Tổng thống El Aissami khẳng định đây là những kẻ khủng bố và chúng sẽ bị đưa ra xét xử.

Tình hình Venezuela những ngày qua trở nên căng thẳng sau khi phe đối lập tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Caracas. Những cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn do hành động quá khích của một số người biểu tình xô xát với cảnh sát. 

Lực lượng an ninh được triển khai tại khu vực có người biểu tình ở Venezuela

*Ngày 15-4, cơ quan tư pháp Nga cho biết, lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ 2 nghi can tuyển mộ khủng bố đến từ Trung Á tại thành phố St.Petersburg, có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu vừa xảy ra ở một ga tàu điện ngầm của thành phố này.

Một đối tượng 32 tuổi bị cáo buộc tuyển mộ các phần tử khủng bố cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng còn lại 39 tuổi, bị nghi tuyển mộ thành viên cho “các tổ chức khủng bố ở Syria”.

Một trong hai đối tượng bị bắt đến từ khu vực Osh của Kyrgyzstan, một điểm nóng về tuyển mộ chiến binh cho IS tại Syria và Iraq.