Arập Xêút điều 30.000 quân tới biên giới Iraq

ANTĐ - Arập Xêút đã triển khai 30.000 quân tới biên giới với Iraq sau khi binh sĩ Chính phủ Iraq rút khỏi khu vực, kênh truyền hình al-Arabiya có trụ sở tại Dubai ngày 3-7 đưa tin. 

Binh sĩ Iraq được triển khai tới bảo vệ khu vực phía tây Thủ đô Baghdad

Kênh truyền hình vệ tinh cho biết họ đã quay được cảnh 2.500 binh sĩ Iraq tại vùng sa mạc phía đông thành phố Karbala sau khi các binh sĩ này rút khỏi khu vực biên giới. Trong đoạn video, một binh sĩ Iraq nói rằng họ nhận lệnh bỏ lại các trạm gác nhưng không rõ lý do. Tuy nhiên, chính quyền Baghdad đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cho biết, khu vực biên giới hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Iraq. 

Trong khi đó, các cuộc giao tranh tại Iraq vẫn tiếp diễn ác liệt khi Baghdad nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở phía bắc và phía tây từ tay các tay súng Hồi giáo dòng Sunni.