YPG nói sẽ hạ vũ khí chỉ sau khi hòa bình trở lại ở Syria

ANTD.VN -Sputnik ngày 31-12 dẫn lời người phát ngôn của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) nói rằng, lực lượng của họ sẽ hạ vũ khí chỉ sau khi hòa bình trở lại Syria.

YPG nói sẽ hạ vũ khí chỉ sau khi hòa bình trở lại ở Syria ảnh 1

Các tay súng YPG

"Các vũ khí do Mỹ cung cấp cho chúng tôi được sử dụng để chống lại những kẻ khủng bố. Chúng tôi đã bàn giao thành phố Manbij ở phía bắc cho quân đội Syria để tập trung chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông sông Euphrates. YPG sẽ chỉ hạ vũ khí sau khi IS bị đánh bại và hòa bình trở lại ở Syria", ông Nuri Mahmud - người phát ngôn của YPG nói.

Bình luận trên của YPG được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo rút 2.000 quân Mỹ khỏi Syria với lý do đã hoàn thành sứ mệnh diệt IS ở quốc gia Trung Đông này.

Mặc dù với tuyên bố trên của YPG, nhưng dường như lực lượng này hiện được cho là thực sự đang trong tình trạng khó khăn hơn rất nhiều vì họ sẽ có khả năng mất tất cả mọi thứ sau khi Mỹ rút đi, và nếu vậy sẽ tạo điều kiện cho phiến quân IS trỗi dậy lần nữa.