ANTĐ - Quân đội Thái Lan ngày 6-1 kịch liệt bác bỏ những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đồng thời thông báo sẽ đưa các thiết bị quân sự hạng nặng vào Thủ đô Bangkok nhân Ngày thành lập quân đội.
ANTĐ - Sáng 5-1, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lại đã bắt đầu xuống đường biểu tình tại thủ đô Bangkok, nhằm lôi kéo thêm nhiều người hơn tham gia vào cuộc đại biểu tình quy mô lớn vào ngày 13-1 tới nhằm làm tê liệt thủ đô.
ANTĐ - Ngày 5-1, hàng nghìn người biểu tình thuộc phe đối lập Thái Lan lại xuống đường tại Thủ đô Bangkok yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Đây được xem là màn “khởi động” cho kế hoạch làm tê liệt thành phố từ ngày 13-1, với các cuộc tuần hành tương tự nhằm lôi kéo sự ủng hộ của người dân dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 9-1. Phe đối lập tuyên bố sẽ thiết lập các điểm biểu tình khắp Bangkok, ngăn cản các quan chức chính phủ đi làm, cắt điện, nước tại các cơ quan chính quyền cũng như tại nơi ở của Thủ tướng và các thành viên nội các.
ANTĐ - Trong thông điệp năm mới 2014, Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại nước này.
ANTĐ - Ngày 1-1, thủ lĩnh lực lượng biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan Suthep Thaugsuban đã kêu gọi tổ chức cuộc đại biểu tình tại Bangkok vào ngày 13-1 tới nhằm làm tê liệt thủ đô.
ANTĐ - Ngày 1-1, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trở về thủ đô Bangkok để tham gia các hoạt động chào đón năm mới và thể hiện sự đoàn kết với các tư lệnh quân đội trong bối cảnh người biểu tình chống chính phủ tuyên bố sẽ chiếm thủ đô nhằm ngăn cản cuộc bầu cử sắp tới.
ANTĐ - Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck đã quyết định đề nghị quân đội Thái Lan tham gia bảo vệ an ninh cho buổi đăng ký danh sách bầu cử vòng 2 và cả cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 2-2014.
ANTĐ - Người phát ngôn của Cảnh sát Thái Lan cho biết, một sĩ quan đã tử vong trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình chống chính phủ ở sân vận động trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.
ANTĐ - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 26-12 đã đề nghị chính phủ nước này hoãn tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến vào ngày 2-2 tới, sau khi một cảnh sát bị bắn chết và hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình chống chính phủ.
ANTĐ - Tân Hoa Xãngày 25/12 cho biết, các cơ quan pháp luật nước này đang chờ Tòa án Hình sự phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp cựu phó thủ tướng - Thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thaugsuban vì nhiều tội danh, chống đối Chính phủ, gây rối loạn đất nước.
ANTĐ - Đảng Vì nước Thái hôm qua 23-12 cho biết, bà Yingluck Shinawatra, ứng cử viên số 1, đứng ở tốp đầu danh sách ứng cử chức Thủ tướng Thái Lan của đảng này và ông Somchai Wongsawat, anh rể của bà Yingluck, là ứng cử viên số 2.
ANTĐ - Hôm qua 22-12, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.
ANTĐ - Ngày 21-12, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề xuất thành lập một hội đồng cải cách quốc gia ngay sau cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 2-2-2014.
ANTĐ - Tối 17-12, lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban đã tuyên bố, sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình mới chống chính phủ quy mô lớn vào ngày Chủ nhật (22-12).
ANTĐ - Ngày 14-12, trong cuộc hội thảo giữa các lãnh đạo quân đội Thái Lan và thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban, các nhà lãnh đạo quân đội đã bác bỏ yêu cầu của thủ lĩnh biểu tình và cho rằng quân đội sẽ giữ thái độ trung lập đồng thời bày tỏ sự ủng hộ một cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (ảnh) đã tuyên bố công khai trên truyền hình về việc mời những người biểu tình tham dự diễn đàn cải cách chính trị vào ngày mai 15-12, nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Bà Yingluck ngụ ý rằng, rất có thể bà sẽ từ chức, nhường chỗ cho cấp phó trước khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử.
ANTĐ - Ngày 12-12, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng mời tất cả các đảng phái và thành phần chính trị trong xã hội tổ chức cuộc họp vào ngày Chủ nhật để tìm kiếm giải pháp cho bế tắc chính trị đang diễn ra tại nước này.
ANTĐ - Xuất hiện trên Đài truyền hình Quốc gia ngày 12-12 trong cuộc họp báo tại Chiang Mai, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng mời tất cả các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội cùng tham dự cuộc họp nhằm đưa ra giải pháp hòa bình, gỡ rối cho những bế tắc chính trị ngày càng leo thang tại nước này.
ANTĐ - Lãnh đạo phe biểu tình, ông Suthep Thaugsuban tối 10-12 tiếp tục gây sức ép đòi Chính phủ của bà Yingluck phải từ chức. Ông Suthep tuyên bố các thành viên trong gia tộc Shinawatra là mục tiêu tiếp theo của cuộc biểu tình, đồng thời cáo buộc bà Yingluck tội “phản quốc”. “Tôi đã đề nghị cảnh sát bắt giữ bà Yingluck vì bà không đáp ứng thời hạn chót của chúng tôi”, ông Suthep nói.
ANTĐ - Tối 10-12, lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan Suthep Thaugsuban tuyên bố các thành viên gia đình Shinawatra sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của lực lượng biểu tình chống chính phủ, sau khi thời hạn chót của ông đối với chính phủ đã qua.