Thủ tướng Thái Lan bác cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Thái Lan bác cáo buộc tham nhũng

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 20-2 đã khẳng định bà vô tội sau khi Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) cáo buộc bà thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo.
Lực lượng biểu tình lại bao vây tòa nhà chính phủ

Lực lượng biểu tình lại bao vây tòa nhà chính phủ

ANTĐ - Khoảng 10h sáng 17-2, thủ lĩnh phong trào chống Chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban dẫn đầu đoàn biểu tình đã dựng các bức tường bê tông để phong tỏa, bao vây tòa nhà Chính phủ nhằm ngăn không cho Thủ tướng Yingluck Shinawatra trở lại văn phòng làm việc. Cùng ngày, một nhóm người biểu tình khác cũng đã xông vào trụ sở Bộ Giáo dục và buộc các quan chức bộ này phải ngừng làm việc và về nhà.

Nông dân Thái Lan bao vây văn phòng thủ tướng

Nông dân Thái Lan bao vây văn phòng thủ tướng

ANTĐ - Ngày 17-2, hàng trăm nông dân Thái Lan đã đột nhập vào khu văn phòng của thư ký thường trực Bộ Quốc phòng để tìm gặp Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, đang làm việc tạm thời tại đây.
Thái Lan tổ chức vòng bỏ phiếu mới

Thái Lan tổ chức vòng bỏ phiếu mới

ANTĐ - Ngày 7-2, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã quyết định sẽ tổ chức một vòng bỏ phiếu mới cho đợt bỏ phiếu sớm hôm 26-1 và 10.284 điểm bỏ phiếu đã bị lực lượng biểu tình chống chính phủ cản trở trong cuộc tổng tuyển cử sau đó.
Bế tắc trong bất ổn

Bế tắc trong bất ổn

ANTĐ - Bất chấp sự chống đối quyết liệt của phe đối lập, cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Thái Lan vẫn được tổ chức trên cả nước. Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan cho biết cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới đã được tổ chức một cách minh bạch và các nhân viên bầu cử đã làm hết khả năng trong phận sự của mình.
Lãnh đạo phe “Áo đỏ” bị ám sát hụt

Lãnh đạo phe “Áo đỏ” bị ám sát hụt

ANTĐ - Hôm qua 22-1, một lãnh đạo cấp cao của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (hay còn gọi là phong trào “Áo đỏ”) ủng hộ Chính phủ Thái Lan đã bị thương trong vụ nổ súng tại tỉnh Udon Thani, đông bắc nước này.